Cần Thơ:

Trường mẫu giáo sụt lún ngay trong ngày bàn giao

(Dân trí) - Đó là trường mẫu giáo thị trấn Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Cách đây một năm, ngày 7/4/2006, khi công trình được bàn giao cũng là lúc những người có mặt trong buổi lễ bàn giao trực tiếp nhìn thấy những vết nứt rạn trên tường, nền sụt lún, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Được đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn vốn kiên cố hoá trường lớp của Chính phủ, trường mẫu giáo thị trấn Thốt Nốt được xây dựng trên diện tích 216m2, nhà trệt, mái đổ bê tông. 

 

Và hơn một năm nay, dù đã có trường nhưng các cháu lứa tuổi mẫu giáo ở thị trấn Thốt Nốt vẫn phải đi mượn nơi học nhờ.

 

Khi công trình bị sụt lún hư hỏng người ta mới vỡ lẽ ra là quá trình xây dựng ở đây đã không có ban giám sát công trình, đơn vị thiết kế không nghe ý kiến của dân về việc địa điểm xây dựng trước đây là ao hồ. Nhiều phụ huynh, nhiều nghành chức năng muốn kiểm tra góp ý nhưng trong tay không có bản vẽ nên không có lý do gì để kiểm tra.

 

Sự tắc trách của những người xây dựng công trình không chỉ gây thiệt hại đến nguồn vốn của Nhà nước mà quan trọng hơn là đã khiến các em nhỏ ở vùng quê nghèo tiếp tục chịu thiệt thòi.

 

ĐBSCL đang vào mùa mưa, mùa lũ cũng sắp tới. Thốt Nốt là vùng rốn lũ ngập sâu. Trong khi việc sửa chữa trường mẫu giáo thị trấn Thốt Nốt vẫn còn trong vòng bàn bạc, hứa hẹn, thì các em nhỏ tiếp tục phải học ở những nơi tạm bợ.

 

Được biết, các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng công trình là Ban quản lý dự án huyện Thốt Nốt, công ty cổ phần tư vấn thiết kế số 7, Hợp tác xã Thuận Hưng được chỉ định thầu.

 

Phạm Thị Tám