Trường đào tạo thôi miên y khoa tiếng Việt đầu tiên

Hai Từ Thôi Miên đã từ lâu theo sự hiểu của số đông trong chúng ta, thì nó là một phép thuật và vô cùng huyền bí... Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy.

 
Trường đào tạo thôi miên y khoa tiếng Việt đầu tiên - 1
Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học Thôi miên AHR Chuyên gia thôi miên y khoa Thành viên của tổ chức thôi miên Quốc tế NGH
Trường đào tạo thôi miên Y khoa tiếng Việt đầu tiên (Erste Vietnamesische Hypnose Schule), do Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân và các Đồng nghiệp sáng lập, là Trường được phép đào tạo Thôi miên Y khoa chính thức đầu tiên của người Việt Nam trên toàn Thế giới. Chuyên môn của trường được đào tạo cho các Bác sỹ, các Thầy thuốc và các nhà Tâm lý trị liệu cũng như những người làm nghề Hướng nghiệp và Tư vấn sức khỏe (Leben Berater) bằng Hai Ngôn ngữ Đức và Việt. Trường đã đăng ký và chính thức được cấp Giấy phép đào tạo tại Berlin CHLB Đức kể từ ngày: 13/10/2009. www.thoimiencamxahoc.com Tại Việt Nam hiện nay, Trường là cơ sở đào tạo trực thuộc VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC THÔI MIÊN AHR (Viện Nghiên cứu do Thạc sỹ Viện Trưởng: Nguyễn Mạnh Quân và Tiến sỹ Phó Viện Trưởng: Ngô Xuân Hùng điều hành) và đây cũng là Cơ sở đào tạo chính thức duy nhất bằng Ngôn ngữ Việt Nam, về Chuyên ngành Thôi miên, Tự Thôi miên cũng như Phương pháp Trị liệu  Kinesiologie và Emotional Freedom Technique (EFT). Cùng với Phương pháp: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) tại Việt Nam.  Hân hạnh đón chào Quý vị và các Bạn!
 
Thạc sỹ Viện trưởng: Nguyễn Mạnh Quân
 
Liệu pháp thôi miên và câu trả lời đích thực
 
Hai Từ Thôi Miên đã từ lâu theo sự hiểu của số đông trong chúng ta, thì nó là một phép thuật và vô cùng huyền bí... Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Thật ra Thôi miên không giống bất cứ một môn ẢO THUẬT nào, Thôi miên khác hẳn những điều mà tại Việt Nam chúng ta ngày nay đang đồn đại, hoặc thậm chí đang truyền dậy... Sức mạnh và khả năng của Thôi miên Liệu pháp đúng ra thật vô cùng kỳ diệu và vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng sức mạnh ấy lại hoàn toàn không phải do phía các chuyên gia đem đến, mà nó đã nằm trong chính mỗi con người chúng ta. Các Chuyên gia Thôi miên (nếu là thật) chỉ giống như một người cầm tấm bản đồ, chỉ đường cho chúng ta, để chúng ta tự lái chiếc xe "Cuộc đời" của chúng ta đi đến đích mà chúng ta mong muốn chứ không hơn và không kém. Thôi miên thực ra là những Phương pháp và những Kỹ thuật (những Kỹ thuật này ai cũng có thể học được) để đưa chúng ta vào trạng thái mà Ý thức hệ tạm thời không can thiệp nếu như những ám thị từ phía bên ngoài (từ phía các nhà Trị liệu) không gây thiệt hại hoặc tổn thương tới cơ thể, tinh thần và luân thường đạo lý của họ... Trong trạng thái này người ta sẽ tiếp xúc được với Vô thức của con người, thông qua đó mà chúng ta sẽ có thể thay đổi hoặc tự thay đổi được phần lớn những tư duy tiêu cực bằng những tư duy tích cực trong Tiềm thức.
 
Lập ra cho chúng ta một hệ thống tư duy mới, cắt bỏ những nỗi sợ sệt, thay đổi và bỏ đi những cảm xúc tiêu cực có hại cho sức  khỏe, hạnh phúc và công việc của chúng ta. Tìm và giải tỏa, tháo gỡ những cảm xúc và những nguyên nhân gây bệnh và cản trở mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày... Dưới hình thức và bằng những phương pháp đó mà Thôi miên sẽ làm cho  chúng ta khỏe mạnh và thành đạt thực sự, chứ Thôi miên không phải là một phép để làm cho con người chúng ta tự nhiên thay đổi! Trong trạng thái Thôi miên, con người chúng ta vẫn luôn luôn tỉnh táo và minh mẫn...chính vì điều này mà những GIAI THOẠI như Thôi miên để đi lừa hay chỉ đạo người khác chỉ là những điều TƯỞNG TƯỢNG của các Đạo diễn Phim Hollywod, hay của những bậc THẦY của nghề (THÔI MIÊN ẢO TƯỞNG) mà thôi!  Liệu pháp Thôi miên thực sự là gì ? Sức mạnh của nó sẽ đi đến đâu? Câu trả lời để chúng ta cùng nhau tham khảo và tìm hiểu đã có sẵn trong từng phần tại trang Web của Trường: www.thoimiencamxahoc.com
 
Các khóa học tại Trường đào tạo Thôi miên Y khoa tiếng Việt dự kiến khai giảng từ 20 tháng 03 năm 2011 tại Việt Nam (tham khảo mục đào tạo thôi miên tại trang Web của Trường).