Trường đại học Việt Nam có hệ thống tín chỉ được quốc tế công nhận

Từ năm 2011, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có cơ hội chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học uy tín Buckinghamshire New University và University of Worcester của Anh, Griffith University và University of New England của Úc.

Trao đổi với chúng tôi, GS.TSKH Huỳnh Hữu Tuệ_Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà, người đã có 40 năm công tác tại Đại học Laval (Canada), cho biết đây là một bước tiến của Trường trong nỗ lực xây dựng chương trình và môi trường đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế.

Thông qua cơ hội này, các môn học giảng dạy tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà sẽ được xét tương đương với các môn học giảng dạy tại 4 trường đại học nói trên. Cụ thể:
 
- Sinh viên học hết chương trình 3 năm đầu tại Đại học Quốc tế Bắc Hà được công nhận tương đương với hoàn thành bậc 5 ở các trường đại học của Anh. Nếu đủ điều kiện tiếng Anh IELTS 6.0, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tiếp năm cuối cùng (bậc 6) tại hai trường đại học Buckinghamshire New University và University of Worcester của Anh để nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính Quốc tế.
 
- Sinh viên hoàn thành chương trình 2 năm đầu, nếu có đủ điều kiện tiếng Anh IELTS6.0, có thể chuyển đổi tín chỉ tương đương và theo học 1,5 năm cuối tại hai trường đại học Griffith University và University of New England của Úcđể nhận bằng Cử nhân Thương mại (Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng), Cử nhân Kinh doanh (Marketing, Quản trị Kinh doanh hay Quản trị Nhân lực).
 
- Riêng đối với trường đại học Griffith University, sinh viên các ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có cơ hội chuyển đổi tín chỉ khi chuyển tiếp du học để nhận bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin và Cử nhân Kỹ thuật Điện tử và Máy tính tại Griffith.

Trường đại học Việt Nam có hệ thống tín chỉ được quốc tế công nhận - 1

Về điều kiện xét tuyển theo học:
 
- Đối với hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà không tổ chức thi mà chỉ thực hiện xét tuyển dựa trên điểm thi đại học, cao đẳng theo đề thi chung khối A và D1,2,3,4,5,6 năm 2011 của Bộ GD & ĐT.
 
- Đối với hệ đào tạo du học chuyển tiếp (bậc đại học), chương trình liên kết với các trường đại học trên thế giới, Trường chỉ thực hiện xét tuyển hồ sơ (bằng tốt nghiệp THPT và học bạ) nên có nhiều cơ hội cho các thí sinh không tham dự kỳ thi đại học hoặc có tham gia dự thi đại học nhưng không đạt điểm sàn quy định và sinh viên các trường khác tham gia. Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức đăng ký xét tuyển chương trình du học chuyển tiếp bắt đầu từ ngày 15/03/2011.
 
- Để giúp sinh viên có đủ trình độ tiếng Anh đi du học chuyển tiếp, ngoài chương trình học, nhà trường còn tổ chức thêm các khóa đào tạo tiếng Anh dành cho những sinh viên muốn đăng ký học thêm để nâng cao trình độ.

Một điểm mới trong tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2011 là về chính sách học phí, học bổng:

- Học phí bậc đại học là 15 triệu đồng/năm đối với khối ngành kinh tế và 16 triệu đồng/năm đối với khối ngành kỹ thuật; bậc cao đẳng là 8 triệu đồng/năm với khối ngành kinh tế và 9 triệu đồng/năm với khối ngành kỹ thuật.
 
- Đối với hệ du học chuyển tiếp (bậc đại học), trong những năm đầu học tại Đại học Quốc tế Bắc Hà, học phí 35 triệu đồng/năm với chương trình học bằng tiếng Anh; 15 triệu đồng/năm với chương trình học bằng tiếng Việt. Học phí trong thời gian học tại các trường đại học liên kết ở Anh, Úc từ 15.000 USD đến 17.000 USD/năm tùy chương trình học.
 
- Hàng năm Trường đều giành nhiều suất học bổng có giá trị cho các sinh viên có kết quả tốt trong học tập: học bổng toàn phần (100% học phí) cho học kỳ tiếp theo dành cho sinh viên xuất sắc, học bổng bán phần (50% học phí) cho học kỳ tiếp theo dành cho sinh viên giỏi, và nhiều học bổng từ các doanh nghiệp đối tác.
 
Các ngành Đại học Quốc tế Bắc Hà tuyển sinh trong năm 2011:
 
- Tài chính-Ngân hàng
 
- Kế toán
 
- Quản trị kinh doanh
 
- Công nghệ thông tin
 
- Điện tử-Truyền thông

Đặc biệt, trong ngành Tài chính-Ngân hàng năm nay có mở thêm chuyên ngành mới là Ngân hàng điện tử; trong ngành Công nghệ thông tin có thêm chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng trong Tài chính-Ngân hàng

Thông tin chi tiết về quy chế tuyển sinh, chính sách học bổng, điều kiện dự tuyển và các chương trình đào tạo có thể xem tại website của Trường tại: www.bhiu.edu.vn.