Đồng Tháp:

Trường 6 tỷ “phơi sương” đã được đưa vào sử dụng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí trong niêm vui phấn khởi, thầy Lê Thành Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Bình 2 (xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cho biết, sau một thời gian dài chờ đợi thầy trò đã được về trường mới hai tuần nay.

Thầy Nhân cho biết, tất cả các em học sinh trước đây học tại hai điểm lẻ ấpTân Phú B và ấp Tân Hội được nhà trường dời về trường mới, tổng số học sinh 143 em. Hiện tất cả các hạng mục trong khuôn viên trường mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nên rất thuận tiện cho việc dạy và học của nhà trường.

Do không đảm bảo chất lượng nên trường tiểu học Tân Bình 2 phải đóng cửa để khắc phục sửa chữa.
Do không đảm bảo chất lượng nên trường tiểu học Tân Bình 2 phải "đóng cửa" để khắc phục sửa chữa.

Anh Phan Văn Hiển - ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh chia sẻ: "Hay tin trường được đưa vào sử dụng, các phụ huynh chúng tôi mừng vô cùng. Nhìn các cháu được học trong ngôi trường mới kiên cố, phụ huynh chúng tôi an tâm, vì trường cũ đã xuống cấp, lại gần bờ sông nên các cháu đi học ở nhà cũng lo lắm".

Như vậy, sau hơn một tháng đơn vị thi công khắc phục sửa chữa theo phương án thẩm định trước đó, Trường tiểu học Tân Bình 2 đã chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 26/10 vừa qua. Công trình này đã được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiệm thu và thời gian bảo hành 24 tháng.

Sau hơn 1 tháng khắc phục sữa chữa, Trường tiểu học Tân Bình 2 đã được đưa vào sử sụng.
Sau hơn 1 tháng khắc phục sữa chữa, Trường tiểu học Tân Bình 2 đã được đưa vào sử sụng.

Như Dân trí đưa tin, Trường tiểu học Tân Bình 2 do Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Thanh Bình làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng 8 phòng học, với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng, trong đó phần đầu tư phòng học là 3,2 tỷ, phần còn lại là xây lắp. Trường được khởi công vào tháng 12/2013 và hoàn thành vào tháng 7/2014.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát hiện phần đài móng, sàn tầng 2 và sàn mái chưa đảm bảo chất lượng theo qui định. Cụ thể, phần đài móng cường độ nén bê tông của cấu kiện kiểm tra trục 1A, 3A, 7A, 8A… không đạt yêu cầu so với mác bê tông thiết kế là 200kg/cm3. Ở phần sàn tầng 2, cột tầng 2 cũng mắc lỗi tương tự. Do vậy, Sở xây dựng  không nghiệm thu công trình nên trường tiểu học Tân Bình 2 phải đóng cửa qua hai mùa khai giảng.

Nguyễn Hành