Trung Quốc: Xét đạo đức khi tuyển sinh đại học

(Dân trí) - Không chỉ xét thành tích học tập của thí sinh, các trường đại học sẽ phải xem xét cả những nỗ lực về đạo đức và xã hội của thí sinh khi tuyển sinh. Đó là nội dung thông báo mới đây của bộ Giáo dục Trung Quốc về quy định tuyển sinh đại học.

Như vậy, kết quả thi tuyển sinh đại học sẽ không phải là tiêu chuẩn duy nhất khi đánh giá một thí sinh có đủ điều kiện đỗ đại học hay không.

Trung Quốc: Xét đạo đức khi tuyển sinh đại học  - 1
Thí sinh thi đại học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Chinadaily)
 
Dai Jiagan, giám đốc trung tâm Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết các thí sinh sẽ phải trải qua bài đánh giá năng lực tổng thể và phần đánh giá toàn diện những yếu tố khác như quan điểm đạo đức, khả năng thể thao và những đóng góp cho xã hội. Các thí sinh sẽ được đánh giá theo các mức từ A đến D. Bài kiểm tra toàn diện sẽ xem lại các thành tích của thí sinh trong thời kì học cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Tuy nhiên, ông Dai Jiagan chưa cho biết khi nào những quy định này sẽ được áp dụng. Song những tỉnh thành tham gia chương trình cải cách giảng dạy sẽ là những địa phương đầu tiên áp dụng hệ thống mới này. Tới nay ở Trung Quốc có 11 tỉnh và thành phố trong đó có Quảng Đông và Thượng Hải đã tham gia chương trình cải cách giảng dạy. Sở Giáo dục tỉnh Quảng Đông cho biết sở sẽ áp dụng hệ thống tuyển sinh mới từ năm tới.

Ngoài ra, theo quy định tuyển sinh mới, những thí sinh muốn thi đỗ vào trường đại học danh tiếng cần phải cố gắng làm tốt phần thi kiến thức. Các thí sinh thi vào ngành mỹ thuật sẽ phải trả lời những câu hỏi về vật lí và sinh học, các thí sinh ngành khoa học sẽ phải trả lời các câu hỏi về chính trị, lịch sử và địa lí.

Các nhà giáo dục nhận xét rằng bài kiểm tra năng lực tổng thể sẽ khiến khối lượng học hành của thí sinh quá tải hơn trước.

Theo Chen Xiaoyang, hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc, hiện nay các thí sinh đã bị căng thẳng lắm rồi và quy định tuyển sinh mới sẽ khiến các em còn căng thẳng hơn nữa.

Xuân Vũ
Theo China Daily