Trung Quốc bắt hai người đàn ông dọa giết học sinh

(Dân trí) - Sau hàng loạt vụ tấn công học sinh xảy ra gần đây ở một số trường học ở Trung Quốc, cảnh sát tỉnh Giang Tô, phía đông nam Trung Quốc đã phát hiện hai người đàn ông gửi thư và các bài viết lên mạng Internet đe dọa sẽ “tấn công” các em học sinh.

Một người đàn ông 37 tuổi ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, có họ là Liu, đã bị bắt giữ hôm chủ nhật tuần trước vì đã gửi thư cho hiệu trưởng Trường tiểu học Chunxing, đe dọa giết học sinh nếu nhà trường không chuyển cho anh ta 100.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng).

"Nếu ông không muốn thảm họa Nam Bình xảy ra lần nữa, tôi muốn nói chuyện với ông… Vì tôi rất nghèo, tôi hy vọng nhà trường có thể giúp đỡ tôi", Liu nói trong bức thư đề ngày 26/4.

Khi bị bắt giữ, Liu khai với cảnh sát là anh ta muốn có tiền để đánh bạc.

Trong một vụ khác, một người đàn ông 20 tuổi, cũng ở TP Vô Tích, có họ là Hu, đã đăng một thông báo trên một diễn đàn trực tuyến, đe dọa sẽ "giết trẻ em cho vui". Anh ta thừa nhận là đã gửi thông báo này lên mạng cho vui và muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông này cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. 
 
Hai vụ bắt giữ này xảy ra sau 5 vụ học sinh Trung Quốc bị những người đàn ông tấn công tại trường học trong tháng 3 và tháng 4.

Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra vào thứ sáu tuần trước (30/4) khi một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông đã làm bị thương 5 học sinh bằng búa trước khi tự đốt mình bằng xăng. Người đàn ông này đã tử vong tại hiện trường.

Sau một loạt các vụ tấn công học sinh tại trường học, Trung Quốc đã đẩy mạnh an ninh tại các trường, trong đó có việc điều thêm cảnh sát và nhân viên bảo vệ quanh các trường. 

Các trường được yêu cầu phải có bảo vệ suốt ngày và lắp đặt camera cảnh báo.

Trung Quốc bắt hai người đàn ông dọa giết học sinh  - 1
Một cảnh sát theo dõi các em học sinh một trường tiểu học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi các em rời khỏi trường.

Đầu tuần này, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh tại các trường học và nhà trẻ trên toàn quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Vào ngày 12/4, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây, đã giết một học sinh và một người lớn tuổi và làm bị thương 5 người trước cổng một trường học.

Vào ngày 28/4, một cựu giáo viên đã đột nhập vào một trường tiểu học ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, dùng dao đâm 17 học sinh và 1 giáo viên. Đây cũng là ngày tên Zheng Minsheng bị tử hình. Zheng đã đâm chết 8 học sinh và làm bị thương 5 học sinh khác tại cổng Trường tiểu học thực nghiệm Nam Bình ở thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến.vào ngày 23/3 vừa qua.

Vào ngày 29/4, một người đàn ông 47 tuổi mang theo một con dao dài 20 cm đã đột nhập một trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tô. Người này đã làm bị thương 29 học sinh, 2 giáo viên và 1 nhân viên bảo vệ.
Xuân Vũ
Theo Global Times