Triển lãm về động vật hoang dã đến với học sinh TPHCM

(Dân trí)- Sáng 3/12, lễ khai mạc “Triển lãm lưu động SOS - Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã khỏi tiêu thụ trái phép” diễn ra tại Trường THCS Minh Đức, Q.1, TPHCM. Lều triển lãm lưu động SOS chính thức được ra mắt trước khi chuyển đến 40 trường học khác trên địa bàn.

Tại lễ khai mạc, 50 bức tranh đẹp nhất của cuộc thi vẽ tranh “Báu vật rừng xanh” với chủ đề “Bảo vệ Tê giác một sừng và các loài động vật hoang dã quý hiếm” do HS bậc THCS trong cả nước sáng tác diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/2011 được trưng bày.
 
Triển lãm về động vật hoang dã đến với học sinh TPHCM - 1
Tê giác một sừng chỉ còn tồn tại trên mô hình.
 
Lều triển lãm lưu động SOS rộng gần 60m2 với nhiều vật trưng bày cùng các thông tin sắp xếp, bố trí rất sáng tạo, cùng nhiều trò chơi thú vị nhằm truyền tải thông điệp trên. Liều triễn lãm nhấn mạnh, người tiêu dùng chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với động vật hoang dã. Vì thế mỗi người đều có thể góp phần bảo vệ động vật hoang dã bằng cách “nói không với sản phẩm động vật hoang dã trái phép”.

Triển lãm về động vật hoang dã đến với học sinh TPHCM - 2

HS trường THCS Minh Đức tham quan lều triển lãm SOS về động vật hoang dã.

Trong năm 2012, lều triển lãm lưu động SOS sẽ tiếp tục được vận hành ở ít nhất 40 trường THCS trên địa bàn TPHCM với khoảng 20.000 HS và GV được tham quan.
 

Bạn nên làm gì để bảo vệ động vật hoang dã?

Từ chối nhận quà lưu niệm, từ chối lời mời đi ăn thịt thú rừng không rõ nguồn gốc; Khi đi dã ngoại hay du lịch, không nên mua làm lưu niệm làm từ động vật hoang dã; Tham quan học tập hay tìm hiểu thêm về động vật hoang dã; Thời trang và sành điệu: Nói không với các sản phẩm làm từ động vật hoang dã.

Ông Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, chia sẻ việc giáo dục bảo vệ động vật hoang dã cho HS lâu nay chưa được coi trọng, việc thực hiện cũng chưa thực tế khi các em chỉ được nghe kêu gọi bảo vệ chứ chưa hiểu hết được tác hại của nguy cơ tiệt chủng động vật vật hoang dã.

“Chương trình Triển lãm lưu động SOS có thể nói là cơ hội cho HS và GV được tiếp cận các kiến thức, thông tin bổ ích về hiện trạng sử dụng sản phẩm động vật hoang dã tại TPHCM. Qua đó sẽ hình thành ý thức không sử dụng sản phẩm làm từ động vật hoang dã cho các em và thầy cô”, ông Chương nhấn mạnh.

Chương trình “Triểm lãm lưu động SOS” do Tổ chức bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM và Chi cục Kiểm lâm TPHCM tổ chức.

Hoài Nam