ĐH Bách khoa TPHCM:

Triển khai 4 dự án phát triển tài năng CNTT

(Dân trí) - Ngày 27/11, PGS.TS Vũ Đình Thành - Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TPHCM đã ký biên bản hợp tác triển khai 4 dự án nhằm phát triển tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin với tập đoàn France Telecom.

Theo đó, 4 dự án chính sẽ bắt đầu từ năm học 2008-2009 gồm: Chương trình liên kết kỹ sư viễn thông, học bổng tài năng viễn thông, chương trình liên kết nghiên cứu và hội thảo nghiên cứu Orange.

Chương trình liên kết kỹ sư viễn thông nhằm hỗ trợ các chương trình phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực cho sinh viên đang theo học khoa Kỹ thuật điện - Điện tử và khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật. Chương trình đưa sinh viên đi thực tập từ 3 đến 6 tháng tại một số cơ sở hoạt động của Orange được chọn lựa trên toàn cầu.

Học bổng tài năng viễn thông nhằm hỗ trợ tài chính cho những sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia chương trình đào tào thạc sĩ.

Chương trình liên kết nghiên cứu Orange đưa các Nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ sang thực tập 6 tháng tại Trung tâm nghiên cứu của Orange. Ngoài ra, hội thảo nghiên cứu Orange hướng tớ tổ chức những hội thảo nghiên cứu về lĩnh vực ICT và viễn thông di động tiên tiến trên cơ sở hợp tác giữa Orange France Telecom và khoa Kỹ thuật điện điện tử và khoa Khoa học máy tính, kỹ thuật của trường.

PGS.TS Vũ Đình Thành cho biết: “Nguồn tuyển sinh viên cho các chương trình này của nhà trường không thiếu. Mỗi năm, chúng tôi đào tạo 250 sinh viên chính quy về công ngành viễn thông, lớp kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, cao học hệ điện tử viễn thông… Đây là những nguồn tri thức đáp ứng được các đòi hỏi của đối tác. Quan trọng là các học viên, sinh viên có đủ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp…, kiến thức chuyên ngành và có nguyện vọng với các chương trình đào tạo này”. 

Công Quang