Trao học bổng tiếp sức bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Trong ngày hội Vì bệnh nhi ung thư lần 5 diễn ra ngày 11/11 tại TPHCM, chương trình đã trao 54 suất học bổng tới bệnh nhi ung thư khu vực phía Nam. Ngày hội cũng đã gây quỹ được hơn 100 triệu đồng.

Ngày 11/11, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (quận 1). Hàng trăm bạn tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố làm 11.000 hoa hướng dương xếp thành bản đồ Việt Nam dài 20 m, ngang 5m.
 
Tại ngày hội còn có nhiều hoạt động vì các cháu bé bị ung thư như: bán hoa hướng dương gây quỹ, triển lãm tranh do bệnh nhi ung thư vẽ và giới thiệu tập sách vừa tái bản “Xin hãy cho con thêm thời gian” - Nhật ký xúc động của công dân trẻ TPHCM Lê Thanh Thúy; album ca nhạc “Én nhỏ tung bay” do bệnh nhi Võ Hoàng Ngân thể hiện cùng 14 ca sĩ tình nguyện; hiến máu vì bệnh nhi ung thư; chợ phiên Mặt trời với các sản phẩm thủ công...
 
Các chiến sĩ đại học An ninh Nhân dân tết hoa hướng dương

Các chiến sĩ đại học An ninh Nhân dân tết hoa hướng dương
 
Trao học bổng tiếp sức bệnh nhi ung thư - 2
"Dũng cảm vượt qua mọi bệnh tật các em nhé!”, “Cười lên nhé các em. Mọi nỗi đau sẽ qua, hạnh phúc lại đến”, “Bay cao và bay xa hơn nữa những ước mơ của Thúy…”.
 
Nhật ký hướng dương của các bệnh nhi với những dòng chia sẻ đầy xúc động của người trong cuộc.
Nhật ký hướng dương của các bệnh nhi với những dòng chia sẻ đầy xúc động của người trong cuộc.
 
Bạn Kiều Duyên (ĐH Luật TPHCM) chia sẻ: “Tham dự ngày hội, em cảm thấy quý trọng cuộc sống và sức khỏe của mình, hi vọng chương trình có thể nhân rộng ra cả khu vực miền Trung, vì ở đó cũng có rất nhiều trẻ em bị ung thư cần giúp đỡ như ở Hà Nội và TPHCM”.
 
Còn bạn Minh Thư (SV ĐH Mở) là tình nguyện viên của “Ước mơ của Thúy” từ những ngày đầu tiên thì hi vọng chương trình sẽ ngày càng lớn mạnh, giúp đỡ nhiều bệnh nhi ung thư hơn nữa với một lực lượng tình nguyện viên ngày càng hùng hậu hơn.
 
Nhật ký hướng dương của các bệnh nhi với những dòng chia sẻ đầy xúc động của người trong cuộc.

Dù sức khỏe đang yếu dần vì căn bệnhu não, nhưng ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng tham gia chương trình để chia sẻ cùng các em thiếu nhi
 
Từng suất học bổng được trao tận tay các em, chắp cánh ước mơ chiến thắng bệnh tật

Từng suất học bổng được trao tận tay các em, chắp cánh ước mơ chiến thắng bệnh tật
 
Số tiền gây quỹ cho chương trình thông qua các hoạt động là hơn 100 triệu đồng. Cũng trong dịp này, báo Tuổi trẻ trao học bổng cho 54 bệnh nhi ung thư khu vực phía Nam khỏi bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường. Học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất, từ nguồn đóng góp của các hoạt động gây quỹ. Bên cạnh đó, chương trình “Ước mơ của Thúy” còn tặng quà cho 600 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại các bệnh viện TPHCM và Hà Nội. Qùa là chăn ấm và tiền mặt trị giá 250.000 đồng/phần.

 

Chương trình “Ước mơ của Thúy” được Báo Tuổi trẻ thành lập tháng 9/2007 từ ước nguyện của công dân trẻ TP.HCM bệnh ung thư xương Lê Thanh Thúy nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư. Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” đã được tổ chức 4 lần tại TP. HCM nhân kỷ niệm ngày mất của “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy và thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy”. Tính từ tháng 9/2012, chương trình “Ước mơ của Thúy” đã trao 7,5 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư. 

 

Sam - Cát Minh