ĐBSCL:

Trao học bổng Hessen cho các sinh viên xuất sắc

(Dân trí) - Ngày 25/4, tại Trường ĐH Cần Thơ, Văn phòng Hessen (Đức) tại Việt Nam tổ chức trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, TCCN ở khu vực ĐBSCL.

Theo đó, đại diện Văn phòng Hessen tại Việt Nam đã trao 19 suất học bổng cho 19 sinh viên đang theo học tại các trường: ĐH Cần Thơ (5 suất), ĐH Tiền Giang (3), ĐH Trà Vinh (3), ĐH Đồng Tháp (3), CĐ Sư phạm Cà Mau (2) và CĐ Bến Tre (3).

Mỗi sinh viên nhận được suất học bổng trị giá 18 Euro/tháng, tổng cộng là 216 Euro/năm, tương đương 5.450.000 đồng. Các suất học bổng này do Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) tài trợ.

Theo ông Bùi Công Thọ - Trưởng Văn phòng Hessen tại Việt Nam- cho biết, trong năm học 2012- 2013, thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Đức, Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen sẽ cấp học bổng cho 150 sinh viên suất sắc ở 51 trường ĐH, CĐ và TCCN trong cả nước.

Cũng theo Văn phòng Hessen tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Khoa học & Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) đã có ký kết về việc tiếp nhận hàng năm 85 nghiên cứu sinh Việt Nam đi học Tiến sĩ tại Hessen. Ước tính đến năm 2020 sẽ có tổng số 1.020 nghiên cứu sinh có thể làm Tiến sĩ tại bang này.

Các sinh viên và nhà tài trợ tại buổi trao học bổng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Các sinh viên và nhà tài trợ tại buổi trao học bổng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại buổi trao học bổng, bà Trần Thị Thanh Hiền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết- sinh viên ở ĐBSCL đa số đến từ vùng nông thông (riêng ĐH Cần Thơ chiếm đến 60%), nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, những suất học bổng của bang Hessen sẽ là nguồn động viên để các em an tâm học tập.

Bà Hiền đề nghị các sinh viên hãy sử dụng học bổng đúng mục đích và phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học của mình. Lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ cũng mong muốn bang Hessen tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Thay mặt các sinh viên nhận học bổng, em Nguyễn Thị Kiều Diễm (SV ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường CĐ Sư phạm Cà Mau) đã bày tỏ lời cám ơn chân thành đến nhà tài trợ và hứa sẽ cố gắng học tập tốt.

Huỳnh Hải