Trao học bổng cho sinh viên Lào đang học tại ĐH Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 18/8, nhân lễ kỷ niệm 50 năm đoàn kết hữu nghị Việt- Lào do Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tổ chức, Trường ĐH Cần Thơ đã trao học bổng cho các sinh viên Lào đang học tập tại trường.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo Tổng lãnh sự Lào tại TPHCM; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ và các du học sinh Lào đang học tại Việt Nam.

Trong buổi lễ có chương trình giao lưu với sinh viên (SV) Lào về việc du học tại Trường ĐH Cần Thơ. Các SV Lào cho biết, trong quá trình học tập, các SV đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường nên 1 năm qua việc học rất thuận lợi.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Cần Thơ đã trao 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) từ Quỹ học bổng và hỗ trợ SV cho 5 SV Lào đang học tại trường. Trong đó có 3 SV đang học ngành Thú y và 2 SV học ngành Bảo vệ thực vật.

Các sinh viên Lào nhận học bổng từ lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ trao tặng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Các sinh viên Lào nhận học bổng từ lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ trao tặng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Đây là 5 SV Lào cùng học năm thứ hai tại Trường ĐH Cần Thơ có thành tích học tập tốt. Trao học bổng cho các SV Lào, lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ mong muốn chia sẻ một phần khó khăn, tạo điều kiện cho các SV an tâm học tập tại trường.

Nhận học bổng của trường, các SV bày tỏ sẽ cố gắng học tập tốt để có thành tích tốt nhất, mang kiến thức về phục vụ đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đoàn TNCSHCM TP Cần Thơ cũng trao 5 phần quà cho các SV Lào.

Huỳnh Hải