Trao giải thưởng tình nguyện xuất sắc cho 10 cá nhân và tổ chức

(Dân trí) - Ngày 12/10, Ủy ban quốc gia Kỷ niệm 10 năm quốc tế Người tình nguyện, Trung ương Đoàn TNCS HCM đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 10 năm Năm quốc tế Người tình nguyện (IYV+10) ở Việt Nam và trao giải thưởng tình nguyện xuất sắc.

Năm 2001 được công bố là Năm quốc tế Người tình nguyện, hay còn gọi là IYV2001, nhằm tăng cường thừa nhận, thúc đẩy và kết nối hoạt động tình nguyện (theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc số A/Res/52/17 năm 1997). Nhờ có tình nguyện viên và sự hỗ trợ của họ, 123 ủy ban quốc gia đã được thành lập tính đến cuối năm 2011 và nhiều biện pháp đã được thực hiện để tăng cường hoạt động tình nguyện trên khắp thế giới.

Ủy ban quốc gia về IYV+10 đã được thành lập để đánh dấu kỷ niệm IYV+10 năm nay tại Việt Nam. Ủy ban gồm 19 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành của Chính phủ, các cơ quan được chọn lựa của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ, do Bí thư thứ nhất Trung ương ĐOàn TNCS Hồ Chí Minh là chủ tịch. Ủy ban quốc gia về IYV+10 sẽ chỉ đạo và điều phối các hoạt động IYV+10 ở cấp quốc gia. Ủy ban chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến IYV+10 trong cả năm.
 
Trao giải thưởng tình nguyện xuất sắc cho 10 cá nhân và tổ chức - 1
Sinh viên tình nguyện.
 
Đặc biệt, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm là “Giải thưởng Tình nguyện xuất sắc”. Giải thưởng sẽ được trao cho 10 cá nhân và tổ chức liên quan đến tình nguyện nhằm ghi nhận những đóng góp tình nguyện của họ cho xã hội trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống và quản lý thảm họa, sức khỏe bà mẹ và dinh dưỡng, chăm sóc người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng giới…
 
Tình nguyện viên và các tổ chức và các nhóm liên quan đến tình nguyện được mời gửi hồ sơ xét tuyển trước ngày 15/11. Đây là giải thưởng đầu tiên với quy mô lớn nhằm tôn vinh tình nguyện viên và những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước.
 
Về giải thưởng cá nhân, đối với công dân Việt Nam: Tuổi từ 15 trở lên đang sinh sống tại Việt Nam, có ít nhất 3 năm liên tục hoạt động tình nguyện với tư cách là tình nguyện viên (TNV) trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển cộng đồng; các hoạt động tình nguyện do TNV phải thiết thực và mang lại hiệu quả cho đối tượng hưởng lợi và cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đối với công dân nước ngoài: Tuổi từ 18 trở lên có quá trình làm việc như một tình nguyện viên tại Việt Nam ít nhất 1 năm trở lên, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển cộng đồng. Cá nhân phải thuộc 1 tổ chức/đơn vị có tư cách pháp nhân hay một tổ chức/chi nhánh được phép hoạt động tình nguyện Việt Nam.

Bà Ruby Banez, cán bộ chương trình của Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc, nói: “Đây là lần đầu tiên có sự công nhận chính thức đối với những đóng góp của tình nguyện viên cho sự phát triển ở Việt Nam dưới hình thức một giải thưởng thực sự. Chúng tôi hy vọng rằng sáng kiến này sẽ thu hút ngày càng nhiều thêm những người muốn thử thách để đóng góp gì đó cho sự phát triển của đất nước bằng hoạt động tình nguyện.”
 
Hồng Hạnh