Trao giải tháng 6 cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản”

(Dân trí) - Ngày 28/6, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản” đã tổ chức buổi chiếu phim hoạt hình và trao giải cho những người đã trả lời đúng và có số dự đoán chính xác nhất trong tháng 6.

Nếu như trong lễ trao giải cuộc thi tháng 5 người tham dự được làm quen với nghệ thuật gấp giấy Orgami với những mẫu gấp giấy đặc sắc hay có dịp xúng xính trong những bộ trang phục kimono truyền thống mà bấy lâu chỉ biết đến qua sách báo. Thì đến tháng 6, người tham dự đã có cơ hội được thưởng thức một loại hình văn hóa hiện đại, tuy chỉ mới xuất hiện trong vòng hơn 1 thế kỷ song đã có những bước phát triển vượt bậc ở Nhật Bản, đó là Phim hoạt hình anime với bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Chihiro đến vùng đất linh hồn”.

 

Bộ phim kể về một cô bé tên là Chihiro trong khi đang trên đường chuyển về nhà mới cũng ba mẹ thì bị lạc vào một vùng đất lạ. Ở đó ba mẹ cô bị phép thuật của ma quỷ biến thành lợn. Chihiro phải chấp nhận sinh sống trong vùng đất chỉ có những hồn ma này nhằm tìm cơ hội cứu bố mẹ trở lại nguyên dạng và trở về thế giới con người.

 

Giải thưởng cho phần thi tháng 6

* 01 Giải nhất: 01 chiếc laptop

Tạ Thị Huyền Trang - K38A7 Khoa Anh - Đại Học Ngoại Ngữ - Đại học QGHN
Dự đoán 13780 người tham gia cuộc thi

 

* 01 Giải nhì: 01 máy ảnh kĩ thuật số

Trần Đức Trung - Lớp 5B trường tiểu học trung tự
Dự đoán   13745  người tham gia cuộc thi

 

* 01 Giải ba: 01 chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số  

Trần Thị Bích Diệp - ĐC: số 33 Giáp Bát, Hà Nội.
Dự đoán 13720 người tham gia cuộc thi

 

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tháng 7 dự kiến sẽ giới thiệu triển lãm nghệ thuật thư pháp Nhật Bản, người tham dự sẽ có cơ hội lĩnh hội và thưởng thức trà đạo Nhật Bản.

 

Trong khuôn khổ giai đoạn đầu, 10 câu hỏi của tháng 7 sẽ tiếp tục được đăng tải trên các báo bảo trợ thông tin và website www.ptgroup.vn . Người dự thi gửi đáp án về Ban tổ chức trước ngày 25/7/2008 bằng thư điện tử, tin nhắn sms tới tổng đài 8329, bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Giai đoạn thứ 2 diễn ra vào tháng 8 với phần thi viết theo chủ đề Nhật Bản hứa hẹn sẽ là phần thi hấp dẫn thu hút được không ít người tham dự với những kiến thức sâu rộng phong phú, song cũng là phần thi gây đau đầu Ban tổ chức để chọn ra 02 người xứng đáng nhận được 02 chuyến du lịch Nhật Bản trọn gói kéo dài 01 tuần.

 

Lễ tổng kết, trao giải và giao lưu Văn hóa Việt - Nhật dự kiến được tổ chức vào ngày 21/9/2008 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

                                                                                

Đáp án tháng 6

1. Tuần lễ vàng ở Nhật Bản diễn ra vào khoảng thời gian nào trong năm? ( b. Cuối tháng 4 đến đầu tháng 5)

 

2. Tại Nhật Bản vào ngày Tết họ thường trang trí vật gì trước cửa chính của ngôi nhà? ( b. Dây thừng)

 

3. Vùng nào sản xuất trà nhiều nhất ở Nhật Bản? ( Shizuoka)

 

4. Trong lễ hội hoa thì người   Nhật Bản thường làm gì? ( Tưới nước trà ngọt lên tượng phật)

 

5. Tên gọi của thủ đô Tokyo trước thời Minh Trị là gì ? ( Edo)

 

6. Ai là người đầu tiên của Nhật Bản nhận được giải Nobel về văn học? ( Kawabata yasunari)

 

7. Kịch Kabuki bắt đầu xuất hiện tại Nhật từ năm nào? ( Năm 1603)

 

8. Ở Nhật, ngày nào được xem là ngày lễ của các bé gái? ( b. Ngày 3/3)

 

9. Thời Nara của Nhật Bản diễn ra vào thế kỉ nào? ( b. 8)

 

10. Ai là tác giả của truyện SAZAESAN? ( Hasegawa Machiko)

 

Câu hỏi tháng 7

1. Ai là người đặt nền tảng cho môn thể thao judo của Nhật?

a. Jigoro Kano                            b. Tokugawa Ieyasu

c. Ayumi Hamasaki             d. Oda Nobunaga

 

2. Ngày lễ Obon của Nhật được tổ chức vào tháng mấy?

a. 1                                                       b. 6

c.8                                                        d. 12

 

3. Ngày lễ Shichi-go-san được chọn tổ chức vào ngày nào?

a. 15/11                                                b. 5/6

c. 16/12                                                            d. 3/5

 

4. Trò chơi Pachinko bắt đầu từ năm nào tại Nhật Bản?

a. 1925                                                             b. 2000

c. 1880                                                             d. 1995

 

5. Bunraku là loại hình văn hóa nào

a. Văn                                                   b. Nhạc

c. Múa rối                                             d. Vũ điệu cổ truyền của phụ nữ Nhật

 

6. Người Nhật bắt đầu mặc âu phục từ khi nào?

a. 1868-1912                                                    b. 1400-1515

c. 1680-1700                                        d. 1444-1515

 

7. Món Toufu của Nhật làm từ nguyên liệu gì?

a. Đỗ tương                                          b. Thịt

c.   Trứng                                               d. Cá

 

8. Ngày lễ Setsubun của Nhật được tổ chức vào ngày nào theo lịch của Nhật Bản?

a. Mùng 3 Hoặc mùng 4 tháng 2                     b. Mùng 3 hoặc mùng 4 tháng 3

c. Mùng 1 tháng 5                                d. Mùng 10 hoặc 12 tháng 12

 

9. Người Nhật Bản thường làm gì trong ngày lễ Higan?

a. Đi ngắm hoa                                                 b. Đi dạo công viên

c. Thăm mộ tổ tiên                               d. Đi câu cá

 

10. Người Nhật Bản thường thăm lăng mộ tổ tiên trong những dịp nào?

a. Thực hiện nghi lễ thờ cúng đầu tiên của 1 năm trong ngày đầu năm

b. Đứa trẻ khoảng 30 ngày tuổi được bố mẹ đưa đi thăm lăng mộ.

c. Vào ngày lễ shichi-go-san

d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

 

Quốc Long