Trao giải cho 3 đề án xuất sắc nhất cuộc thi Ý tưởng xanh 2010

(Dân trí) - Ngày 19/3, ban giám khảo cuộc thi Ý tưởng xanh 2010 đã trao giải cho 3 ý tưởng xuất sắc nhất của cuộc thi. Ba ý tưởng này sẽ được Công ty ô tô Toyota VN hỗ trợ kinh phí tối đa 250 triệu đồng/dự án để triển khai trong thực tế.

Đề án đoạt giải nhất được thưởng (30 triệu đồng) thuộc về nhóm thí sinh Nguyễn Phan Kiên (trưởng nhóm), Hoàng Anh Dũng, Mạc Văn Hải, Vũ Văn Sang, Bùi Minh Hải với đề tài “Đánh giá hiệu quả ứng dụng thực tế của thiết bị tiết kiệm điện cho đèn tuýp có điều chỉnh mức sáng (TKD - N16)”.

Giải nhì (20 triệu đồng) thuộc về thí sinh Nguyễn Thành Phương với đề tài “Hệ thống quản lý tiết kiệm thông minh”. Giải ba (15 triệu đồng) thuộc về nhóm Nguyễn Phi Trường (trưởng nhóm), Nguyễn Phi Vượng, Hữu Thị Dương với đề tài “Sản xuất, kinh doanh than bán hữu cư sinh học từ chất thải làng nghề”.
 
Trao giải cho 3 đề án xuất sắc nhất cuộc thi Ý tưởng xanh 2010 - 1
3 Đề án xuất sắc nhất đoạt giải “Cuộc thi Ý tưởng xanh”.

Cuộc thi Ý tưởng xanh 2010 với chủ đề “Sử dụng năng lượng bền vững” được tổ chức bởi Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tổng cục Môi trường và Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng - Bộ Công thương nhằm tìm kiếm các ý tưởng mới, thiết thực, có tính khả thi cao trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng thay thế, tăng cường nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về các vấn đề đã nêu nhằm góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Được phát động từ ngày 28/8/2010, cuộc thi đã nhận được 424 bài thi của gần 1.000 thí sinh và nhóm thí sinh đến từ tất cả các tỉnh, thành, vùng, miền trên cả nước, trong đó phần lớn là các bạn sinh viên và học sinh.

Vượt qua vòng loại, 15 đề án xuất sắc nhất được ban giám khảo đánh giá cao về khả năng tư duy, tìm tòi, sáng tạo và tính thực tiễn thể hiện rõ mong muốn góp sức cùng xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, phát triển và sử dụng năng lượng một cách bền vững, đã có mặt trong vòng chung kết của cuộc thi năm nay, được tổ chức với tên gọi Ngày hội Ý tưởng xanh.

Tham gia Ngày hội Ý tưởng xanh năm nay, mỗi đề án đã được hỗ trợ 2 triệu đồng để trang trí một gian hàng rộng 6m2. Tại đó, chủ nhân của các đề án có cơ hội được trực tiếp thuyết trình dự án của mình, cũng như trưng bày tranh ảnh minh họa, mô hình, dụng cụ thí nghiệm và các vật phẩm/sản phẩm của dự án.

Ban giám khảo đã chọn ra 3 ý tưởng xuất sắc nhất của cuộc thi Ý Tưởng Xanh 2010. Ba ý tưởng này sẽ được Công ty ô tô Toyota Việt Nam hỗ trợ kinh phí với số tiền tối đa lên tới 250 triệu đồng/dự án để triển khai trong thực tế, qua đó đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chương trình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đang được Bộ Công thương chủ trì tiến hành.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng khuyến khích cho 12 dự án còn lại, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Hồng Hạnh