Trao 30 suất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế

(Dân trí) - Sáng ngày 21/11, Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tặng quà cho 30 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn tỉnh.

Đến tham dự buổi trao tặng có ông Nguyễn Văn Mễ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng đại diện nhà tài trợ.

Tại buổi lễ, thay mặt Hội Khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Văn Mễ đã trao tận tay 30 suất quà đến các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Mễ khẳng định: “Hội Khuyến học luôn luôn đồng hành cùng những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như bước đầu có thể ổn định cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà và động viên các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà và động viên các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

 

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học cũng cho biết thêm về những kế hoạch trong năm nay và các năm tới như: Triển khai huy động nguồn tài trợ để xây một số nhà ở cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; Mở ngân hàng với lãi suất ưu đãi giúp giáo viên có thể vay tiền nhằm ổn định cuộc sống; Hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch cho 4 trường vùng sâu vùng xa trong địa bàn tỉnh.

Đại diện cho những giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô Nguyễn Thị Thảo cho biết: “Đối với chúng tôi, đây là một sự khích lệ tinh thần quý giá nhằm tiếp thêm động lực cho chúng tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người”.

Ông Nguyễn Văn Mễ chia sẻ:”Mong rằng món quà này sẽ thể hiện được sự quan tâm của xã hội và chia sẻ phần nào khó khăn với quý thầy cô nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam”.

Cũng trong dịp này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Đặng Phước Mỹ gửi lời cám ơn và lời chúc chân thành đến với quý thầy cô và mong quý thầy cô sẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tìm thấy niềm vui trong sự nghiệp trồng người.

Thành Nhân - Đại Dương