Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang:

Trao 25 suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Ngày 8/8, tại Trường ĐH Cần Thơ, Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang tổ chức trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các sinh viên Hậu Giang đang học tại trường.

Đây là những sinh viên (SV) đang học năm thứ 1, 2, 3 ở nhiều ngành khác nhau, có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực trong học tập. 

Trao 25 suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn - 1
Ông Trịnh Quang Hưng - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giangtrao học bổng cho sinh viên Hậu Giang đang học tại Trường ĐH Cần Thơ ngày 8/8.

Cũng theo Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang, trong năm 2010, tỉnh Hội giành khoảng 142 suất học bổng cho SV và giáo viên Hậu Giang với số tiền trên 145 triệu đồng. Đây là một phần kinh phí mà tỉnh Hội đã vận động được từ các mạnh thường quân trong năm 2010.

Theo đó, ngoài 25 suất học bổng tại Trường ĐH Cần Thơ, tỉnh Hội còn giành 7 suất (mỗi suất 1,5 triệu đồng) cho 7 SV Hậu Giang đang học tại các trường ĐH ở TPHCM; ĐH Y Dược Cần Thơ: 15 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang: 15 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường CĐ Y tế Cần Thơ: 5 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường Trung cấp Nghề Hậu Giang: 10 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường Trung cấp Nghề thị xã Ngã Bảy: 10 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hậu Giang: 10 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường ĐH Tây Đô: 10 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); Trường ĐH Cửu Long: 15 suất (mỗi suất 1 triệu đồng).

Ngoài ra, tỉnh Hội cũng trao học bổng cho những học sinh thi đậu ĐH đạt điểm cao năm 2010: 5 suất (mỗi suất 1 triệu đồng) ; các học sinh thi tốt nghiệp THPT 2010 đạt điểm cao: 3 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); giáo viên dạy giỏi cấp khu vực, cấp Quốc gia: 5 suất (mỗi suất 1 triệu đồng); các cuộc thi của học sinh Hậu Giang cấp khu vực, cấp Quốc gia: 7 suất (mỗi suất 1 triệu đồng).

Tin, ảnh: Huỳnh Hải