Tránh phô trương, lãng phí trong lễ tri ân cuối năm học

(Dân trí) - Lễ tri ân, trường thành cho học sinh các lớp cuối cấp không được phô trương, hình thức, gây tốn kém cho phụ huynh. Các vật dụng hoa, quà tặng cha mẹ và thầy cô phải do các em tự làm.

Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo, để chuẩn bị cho buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh (HS) cuối cấp năm học 2014 – 2015, các trường cần phát động tuần lễ thi đua HS học tập tốt nhằm tri ân bố mẹ, thầy cô.

Nội dung trong ngày lễ phải được tập thể lớp bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ HS phối hợp với Đoàn, Đội của trường thực hiện.

Tránh phô trương, lãng phí trong lễ tri ân cuối năm học
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM cài hoa tri ân cho mẹ trong ngày lễ cuối năm học 2013 - 2014.

Đặc biệt, việc tổ chức phải tránh phô trương, hình thức, gây tốn kém cho phụ huynh. Các món quà, hoa tặng cha mẹ, thầy cô trong buổi lễ phải do các em HS tự chuẩn bị với các hình thức sinh động, sáng tạo.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh mục đích của hoạt động này nhằm để các em HS thể hiện sự trưởng thành và tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô; khắc sâu tình bạn trong sáng tuổi học trò và tạo những dấu ấn, kỷ niệm đẹp cho các em HS cuối cấp trước khi ra trường,

Trở thành một động truyền thống trong nhiều trường học ở TPHCM vài năm trở lại gần đây, lễ tri ân trưởng thành cho HS tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của các em. Vậy nhưng có một số trường tổ chức ngày lễ của các em còn mang hình thức, phô trương và cứng nhắc, chưa thể hiện được ý nghĩa của ngày lễ.

“Siết” học sinh cuối cấp

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa có văn bản yêu cầu các trường trăng cường công tác an ninh, trật tự trường học, đảm bảo việc thực hiện tốt nội quy trường, lớp. Nghiêm cấm HS lớp 12 tổ chức các hoạt động không nằm trong kế hoạch của nhà trường.

Nhà trường cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra; tránh hiện tượng rã đám, đảm bảo được nề nếp, nội quy trường lớp sau khi thi học kỳ II cho đến khi kết thúc năm học.

Đồng thời, cần đẩy mạnh hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho HS, chú trọng công tác giáo dục đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt. Chú ý công tác giáo dục giúp các em tránh các tệ nạn xã hội cũng như tình trạng HS đánh nhau.

Hoài Nam