Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VIII/2012:

TPHCM xếp hạng Nhất với trên 300 HC Vàng

(Dân trí) - Tối 12/8, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VIII/2012 tổ chức lễ bế mạc. Hội khỏe lần này, đoàn TPHCM xuất sắc giành kết quả cao nhất với 308 huy chương Vàng.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VIII/2012 do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức từ ngày 24/7 đến 12/8. BTC cho biết, vòng chung kết với trên 6.500 VĐV, 1.000 cán bộ, HLV, 1.000 trọng tài, Hội khỏe lần này có số người tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Theo ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT), tại Hội khỏe, số môn thể thao dân tộc như vovinam, kéo co, đẩy gậy…đã được các đoàn thi đấu phát huy. BTC đã trao 476 bộ huy chương cho 19 bộ môn tại giải.

Qua gần 20 ngày thi đấu quyết liệt, các VĐV đã thể hiện hết sức mình để có thể dành những tấm huy chương mang về cho đơn vị. Đoàn TPHCM đã xuất sắc giành 98 HC Vàng, 52 HC Bạc, 54 HC Đồng. Kết quả tổng cộng cả khu vực và chung kết, đoàn TPHCM đã giành 308 HC Vàng, 126 HC Bạc, 131 HC Đồng, xếp hạng Nhất.

Đơn vị chủ nhà TP Cần Thơ giành 38 HC Vàng, 38 HC Bạc, 40 HC Đồng; kết quả tổng cộng cả khu vực, TP Cần Thơ xếp hạng Nhì với 126 HC Vàng, 113 HC Bạc, 125 HC Đồng. Thủ đô Hà Nội về thứ Ba với 114 HC Vàng, 133 HC Bạc, 161 HC Đồng.

10 đơn vị dẫn đầu được trao cờ thi đua xuất sắc của BTC. (Ảnh: Huỳnh Hải)
10 đơn vị dẫn đầu được trao cờ thi đua xuất sắc của BTC. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Lê Hùng Dũng - Trưởng BTC Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VIII/2012, nhiệt liệt biểu dương VĐV, cán bộ, HLV của 63 tỉnh, thành, các trọng tài đã góp phần làm nên thành công của Hội khỏe. Các VĐV đã thi đấu rất tốt, đạt nhiều thành tích cao với 62/63 tỉnh, thành đoạt huy chương. “Quy mô và chất lượng của Hội khỏe Phù Đổng lần VIII biểu hiện sự phát triển của công tác giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe thân thể HSSV” - ông Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, BTC đã trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích cao. BTC cũng công bố, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX/2016 sẽ được tổ chức tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Huỳnh Hải