TPHCM: Tuyên dương 241 gương gia đình hiếu học

(Dân trí) - Sáng nay 6/6, Hội Khuyến học TPHCM đã tuyên dương 241 gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu. Qua 14 năm phát động, thành phố đã tuyên dương hơn 760.500 lượt gia đình hiếu học từ cấp phường, xã đến thành phố.

Tại Đại hội tuyên dương gia đình hiếu học, dòng học hiếu học và khu dân cư khuyến học TPHCM lần 9 (2011-2013), 241 gia đình, 9 dòng họ và 11 khu dân cư khuyến học xuất sắc được tuyên dương.

TPHCM: Tuyên dương 241 gương gia đình hiếu học
Đại diện gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học của TPHCM giao lưu tại Đại hội tuyên dương.

Ông Nguyễn Văn Hanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM cho biết: Qua 14 năm phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học, số gia đình hiếu học mỗi năm đều tăng và càng có chất lượng. Các gia đình luôn quan tâm đầu tư ưu tiên cho việc học tập, thành đạt của con cháu. Có những gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp nhưng vẫn cố gắng thu nhập thấp nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con cháu học thành đạt có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Có những gia đình tất cả thành viên đều có trình độ đại học, trở thành gia đình trí thức kiểu mẫu.

Đông các đại biểu dự Đại hội tuyên dương tấm gương hiếu học lần 5.
Đông các đại biểu dự Đại hội tuyên dương tấm gương hiếu học lần 5.

Ngoài ra, các gia đình cũng thực hiện chương trình “tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”. Trong 5 năm qua, chương trình đã tiết kiệm được hơn 165 tỷ đồng. Mỗi năm, các cấp hội đã trao trên 100.000 suất học bổng với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Đông các đại biểu dự Đại hội tuyên dương tấm gương hiếu học lần 5.
Chủ tịch Trung ương hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm chúc mừng Hội Khuyến học TPHM.

Tham dự Đại hội tuyên dương, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá cao các sáng kiến của Hội Khuyến học TPHCM như xây dựng “gia đình hiếu học”, tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, vận động các nhà hảo tâm đỡ đầu các em học sinh vượt khó hiếu học, phong trào đỡ đầu 1+1, 1+N… rất thiết thực và có giá trị lan truyền để các địa phương khác học hỏi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm cho biết Hội Khuyến học Việt Nam sẽ ra sức đưa phong trào khuyến học, khuyến tài với cuộc vận động xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “cộng đồng dân cư khuyến học”lên một tầm cao mới, hướng tới mục tiêu xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Các gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh trong quá trình chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Các gia đình hiếu học được tuyên dương.
Các gia đình hiếu học được tuyên dương.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cầm: “Từ phong trào này sẽ khuyến khích dạy tốt, học tốt, góp phần làm giảm tình trạng lưu ban, bỏ học, ngăn chặn các tiêu cực xã hội xâm nhập vào học đường. Bên canh đó, phong trào cũng góp phần không nhỏ vào cuộc vận động do Bộ GD-ĐT phát động trong thời gan qua như “Hai không”, “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Sự gắn kết giữa gia đình, dòng họ, cộng đồng với con em tạo nên thế hệ trẻ vừa có đức, vừa có tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Cũng trong đại hội tuyên dương lần này, thành phố chọn ra 9 đại biểu đi dự Đại hội tuyên dương gia đình hiếu học toàn quốc.

Lê Phương