TPHCM “quá tải” cơ sở văn hóa ngoài giờ

(Dân trí) - Số lượng cơ sở văn hóa ngoài giờ tại TPHCM tính đến cuối năm 2012 là 662 cơ sở - số lượng quá lớn và nội dung hoạt động đa dạng dẫn đến việc quản lý gặp nhiều khó khăn và còn lỏng lẻo.

Thông tin được ông Nguyễn Tiến Đạt - phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề cập tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 Khối cơ sở ngoại ngữ, tin học, bỗi dưỡng văn hóa diễn ra vào ngày 18/1.

Ông Đạt cho biết thêm, ý thức chấp hành pháp luật quy định của ngành ở một số đơn vị chưa tốt, dẫn đến những sai phạm về hình thức đào tạo, chương trình giảng dạy, nội dung quảng cáo, điều kiện dạy học… Chưa kể đến cơ chế phối hợp với các sở, ngành còn thiếu đồng bộ dẫn đến một số bất cập trong cấp phép, quảng cáo, chiêu sinh, giảng dạy, cấp chứng chỉ… trong thời gian qua.

Cụ thể sai phạm trong liên kết đào tạo của cơ sở Ngoại ngữ - tin học Singapore (SIBME) và Viện Quản trị - Tài chính vừa qua thể hiện những bất cập này. Qua đó cũng là bài học và kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong việc điều hành các hoạt động của các đơn vị có yếu tố nước ngoài.

Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động các cơ sở văn hóa ngoài giờ trong học kỳ 2 nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Với các cơ sở vi phạm mang tính hệ thống hoặc không có thiện chí khắc phục, ngành giáo dục thành phố sẽ cân nhắc việc cho phép tiếp tục duy trì hoạt động cũng như cấp phép mở thêm chi nhánh.

Hoài Nam