TPHCM kiểm tra các điểm nuôi trẻ không phép

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa ban hành triển khai tháng hành động “Vì trẻ em năm 2012” từ ngày 1 đến 30/6/2012 đến các cơ quan chức năng cùng thực hiện kiểm tra các tình hình liên quan đến trẻ em.

UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em; kiểm tra các điểm nuôi trẻ em bất hợp pháp, nhóm nuôi trẻ không đạt tiêu chuẩn và xử lý nghiêm các trường hợp ngược đãi, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em.

TPHCM kiểm tra các điểm nuôi trẻ không phép

TPHCM triển khai tháng hàng động Vì trẻ em năm 2012.

Trước đó, ngày 25/5/2012, Trường mầm non ABC (P.Tân Thới Hiệp, Q.12) bị phát hiện và đình chỉ hoạt động vì sử dụng đồ ăn ôi thiu cho hơn 50 trẻ cùng 5 bảo mẫu ở trường. Trường không đủ cơ sơ điều kiện vật chất, không có giáo viên và cũng chưa có giấy phép sau khi đổi chủ từ cuối năm 2011.

Sự việc đã dấy lên lo ngại về tình trạng chất lượng các cơ sở trông nuôi trẻ bất hợp pháp, các nhóm nuôi trẻ không đảm bảo điều kiện tại TPHCM. Do tình trạng thiếu trường lớp, lâu nay các nhóm trẻ gia đình vẫn giữ một vai trò nhất định trong hoạt động nuôi dạy trẻ của thành phố.

Hoài Nam