TPHCM: Hồ sơ ĐKDT nộp trực tiếp không tăng, ít sai sót

(Dân trí) - Nhiều trường ĐH, CĐ tại TPHCM suốt 3 ngày qua liên tục đón nhiều lượt thí sinh đến nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT. Theo thống kê sơ bộ của các trường thì số lượng hồ sơ không tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái, sai sót khi làm hồ sơ đã giảm hẳn.

Từ sáng sớm, tại điểm thu hồ sơ ở các trường như ĐH Bách khoa, ĐH Công nghiệp, Kinh tế… rất đông thí sinh chen lấn nộp hồ sơ. Ông Nguyễn Văn Đương, phó phòng đào tạo ĐH Kinh tế cho biết tính riêng ngày hôm qua nhận được hơn 300 hồ sơ. So với thời điểm năm trước lượng hồ sơ có phần giảm hơn. Vì theo kinh nghiệm những ngày đầu lượng thí sinh đông và còn những ngày cuối thì giảm dần. Trong khi đó, năm trước trường nhận trực tiếp được hơn 2.000 hồ sơ.

Ông Đương nhận định rằng có thể năm nay các khâu tư vấn kỹ hơn, các trường phổ thông cũng định hướng tốt hơn nên thí sinh không còn “tung” nhiều hồ sơ. Ngoài ra, lệ phí năm nay khá cao khiến các thí sinh “chùn tay”.

TPHCM: Hồ sơ ĐKDT nộp trực tiếp không tăng, ít sai sót  - 1
Sáng sớm đã có rất đông thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Bách khoa TPHCM. (Ảnh: Lê Phương)

Còn tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ông Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng đào tạo cho biết: “Hai ngày nay có hơn 100 bộ hồ sơ được gửi trực tiếp tại trường. Con số này tương đương với mọi năm”.  Sơ bộ thì ngành hút nhất vẫn là công nghệ thông tin. Ngoài ra một số ngành khoa học cơ bản khác vẫn có không ít thí sinh đăng ký. Cũng có vài hồ sơ ghi sai phần nguyện vọng… nhưng đã được điều chỉnh ngay.

Đặc biệt, các trường ghi nhận số lượng sai sót khi làm hồ sơ giảm đáng kể. Theo thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải ,thì dù ngày 11/4 là chủ nhật nhưng trường cũng bố trí nhân viên trực nhận hồ sơ. Trong 3 ngày qua, trường đã nhận được gần 300 bộ hồ sơ. So với mọi năm, số lượng hồ sơ không có gì đột biến.

Ông Vũ cũng cho biết chưa phát hiện sai sót gì lớn trong các hồ sơ mà các thí sinh nộp tại trường. Chỉ một vài em còn nhầm lẫn ở dòng số 3 nơi ghi nguyện vọng 2. Các nhân viên của trường cũng giải thích giúp thí sinh chỉnh lại. Bộ phận nhận hồ sơ cũng đã nhắc nhở các bạn ghi lại địa chỉ và số điện thoại để trường liên lạc dễ dàng.

Trong khi đó, TS. Phạm Tấn Hạ, phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, nhìn nhận thí sinh năm nay nắm tương đối vững cách thức điền thông tin vào hồ sơ nên hầu như không thấy sai sót.

Tuy nhiên, lại có một số trường hợp thi trường khác nhưng lại nộp nhầm hồ sơ ngay tại trường. Ngay sau đó, nhân viên phòng tuyển sinh trường đã hướng dẫn chuyển hồ sơ đến đúng địa điểm trường các em đăng ký. Được biết, đến thời điểm này thì trường đã nhận được 200 hồ sơ nộp trực tiếp.  

Đáng chú ý, tại Trường ĐH Công nghiệp mới sang ngày thứ 2 nhưng thống kê có khoảng gần 1.000 hồ sơ đăng ký vào hệ ĐH và CĐ. Theo trưởng phòng đào tạo Nguyễn Anh Sơn thì: “Tương đương với mức năm trước thôi, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào ngành kinh tế”.

Theo đánh giá sơ bộ của ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, đến hết ngày 10/4, qua số lượng HS đăng ký dự thi gửi về Bộ, có thể thấy năm nay thí sinh vẫn “chuộng” khối ngành kinh tế. Những trường được các bạn để mắt đến nhiều nhất là: ĐH Kinh tế, ĐH Sài Gòn, ĐH Tài chính Marketing, CĐ Kinh tế đối ngoại.

Lê Phương