TPHCM đưa vào sử dụng thư viện trường học hiện đại bậc nhất

(Dân trí) - Sáng nay 24/2, dự án thư viện trường học dành cho học sinh theo mô hình tiêu biểu của châu Âu tại trường Tiểu học Lạc Long Quân (Q.11, TPHCM) chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình thư viện rộng hơn 200 m2 với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Thư viện trường học này nằm trong dự án “Thư viện - trái tim nhà trường” nhằm xây dựng thư viện đạt chuẩn do Sở GD-ĐT TP.HCM, Quỹ Hỗ trợ và phát triển giáo dục (EDF) và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu phối hợp thực hiện. Sự ra đời của thư viện mẫu nhằm hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động từ phía người học. Công trình này có tổng diện tích hơn 232 m2 gồm các khu chức năng chứa sách, đọc sách, sinh hoạt bổ trợ cho việc đọc sách, được thiết kế và trang bị đúng chuẩn hiện đại.

Một góc của thư viện theo chuẩn châu Âu.
Một góc của thư viện theo chuẩn châu Âu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hoạt động giáo dục trong nhà trường không thể nào thiếu thư viện. Hiện, TPHCM có 430/497 thư viện trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 86,1%. Trong đó có 170 thư viện tiên tiến và 116 thư viện xuất sắc. Thư viện trường Lạc Long Quân là mẫu thư viện hiện đại tiên tiến nhất thành phố với nhiều chức năng: Sau khi đọc sách, học sinh có thể vẽ lại thành tranh hoặc kể lại, diễn hoạt cảnh câu chuyện ngay tại sân khấu của thư viện. Đi đôi với sách, truyện thì học sinh còn có thể vào thư viện để học tiếng Anh, xem chiếu phim. Các sách và truyện tại đây là những đầu sách có nội dung hướng về lịch sử, khoa học…“Thư viện góp phần hình thành văn hóa đọc và kết hợp dạy kỹ năng sống thông qua hình thành thói quen tự học, nghiên cứu, chủ động và sáng tạo cho học sinh”, ông Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân cho biết thư viện này không chỉ phục vụ riêng học sinh của trường. Thư viện vẫn được mở cửa vào thứ 7, chủ nhật và cả dịp hè để phục vụ nhu cầu đọc của con em nhân dân trong khu vực.

Bà Nguyễn Thế Thanh, đại diện Quỹ Phát triển Hỗ trợ và phát triển giáo dục (EDF), cho biết: “Ý tưởng triển khai dự án thư viện hiện đại được hình thành khi phu nhân của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ rằng sau những chuyến tham quan ở nước ngoài, bà mong muốn ở nước ta cũng xây dựng được hệ thống thư viện trong trường học. Mục đích của những người triển khai dự án chính là tạo ra  thư viện không còn là một nơi quá nghiêm trang mà tạo sự thoải mái đọc, học và sáng tạo cho học sinh. Sau dự án ở trường Lạc Long Quân, quận Tân Phú và huyện Củ Chi cũng đã liên hệ với Quỹ EDF để xúc tiến thành lập thư viện.

Học sinh trường Lạc Long Quân hân hoan giới thiệu với các thầy cô về thư viện hiện đại.
Học sinh trường Lạc Long Quân hân hoan giới thiệu với các thầy cô về thư viện hiện đại.

Không gian đọc sách
Không gian đọc sách

Các học sinh được học tiếng Anh trong phòng chức năng trong khu vực của thư viện
Các học sinh được học tiếng Anh trong phòng chức năng trong khu vực của thư viện 
Không gian cho học sinh học và chơi các nhạc cụ dân gian lẫn hiện đại.
Không gian cho học sinh học và chơi các nhạc cụ dân gian lẫn hiện đại.

Lê Phương