TPHCM đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới

(Dân trí) - Năm nay, TPHCM tăng thêm 85.000 học sinh. Để có chỗ học cho số lượng học sinh tăng thêm này, TPHCM đã đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới; tức là đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng cho mỗi học sinh mới.

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND TP khóa VIII ngày 26/8 khi thảo luận về tờ trình “Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân”.

hd1-d9f61

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, năm học 2015 – 2016, dự kiến tăng hơn 85.000 học sinh, đưa vào sử dụng là 1.354 phòng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, ông Quân cho biết dân số cũng như lượng học sinh tại 2 địa phương này tăng rất nhanh. Cụ thể, quận Bình Tân khi mới được tách ra (năm 2003) chỉ có 313.000 dân, nay đã hơn 700.000 người (trong khi địa bàn chỉ rộng khoảng 50 km2) và tổng học sinh các cấp học tại đây là 95.000 em. Trong số học sinh tăng thì có tới 7.000 em không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Trong khi đó, huyện Bình Chánh khi được tách cũng chỉ có 253.000 dân, nay đã hơn 600.000 dân. Riêng 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B đã có 207.000 dân, bằng với một huyện đông dân. Số lượng học sinh toàn huyện cũng hơn 75.000 em, trong đó số lượng học sinh tăng cũng hơn 7.000 em.

Ông Lê Hoàng Quân nói: “Số giáo viên để dạy các cháu cũng là vấn đề lớn. Sở Nội vụ vừa đề xuất tăng thêm 4.000 biên chế cho giáo viên nhưng Bộ Nội vụ chưa trả lời. Ở đây cũng xuất hiện mâu thuẫn cần giải quyết. trong khi Bộ Nội vụ yêu cầu giảm biên chế thì Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng biên chế. Còn theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị thì yêu cầu không được tăng biên chế”.

Theo ông Quân, thành phố đang tập trung giải quyết vấn đề biên chế giáo viên và việc bố trí ngân sách để đảm bảo trả lương cho giáo viên.

hd2-78e52
Đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua 4 tờ trình của UBND TP

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua tờ trình về “Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân”.

Tại kỳ họp bất thường này, đại biểu HĐND TP cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư công; Nghị quyết về quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; và Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.

Quốc Anh

 

TPHCM đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới - 3