TPHCM: Đang thi, thí sinh lên cơn đau tim nguy cấp

(Dân trí) - So với kỳ thi đợt 1, đợt này xảy ra nhiều sự cố về y tế đối với thí sinh. Có trường hợp thí sinh đành bỏ lỡ việc thi cử. Đặc biệt, ĐH Y dược TPHCM “được mùa” cấp cứu thí sinh, kể cả trường hợp khá nguy hiểm.

Trong môn thi Toán buổi chiều, tại hội đồng thi ĐH Y Dược TPHCM, 1 thí sinh (TS) đang làm bài thi được 45 phút thì lên cơn đau tim dữ dội. May mắn cho TS này là em thi ngay ĐH Y nên được các bác sĩ có chuyên môn cao hỗ trợ kịp thời. Theo các bác sĩ của ĐH Y dược, nếu cấp cứu chậm thì em này sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên, TS này buộc phải bỏ thi.

Cũng trong buổi chiều, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Chí Thanh của ĐH Y dược, sau khi thi xong thì TS T.M (Đồng Nai) bỗng bị đau bụng quằn quại phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viên  Nguyễn Tri Phương (Q.10). Các bác sĩ tại đây chuẩn đoán TS này bị đau quặn thận do viêm đường tiểu. Do T.M đi thi một mình mà không có người thân bên cạnh nên bác sĩ Lý Văn Xuân, trưởng phòng đào tạo của trường trực tiếp hỗ trợ về mặt y tế với TS này.

Hiện tại, trường cũng đã phân công lực lượng sinh viên của trường túc trực ở bệnh viên, chăm sóc và hỗ trợ cho TS T.M.

Còn tại điểm thi trường THCS Phú Mỹ thi vào ĐH Tôn Đức Thắng, trước buổi thi chiều nay 1 TS đột nhiên ngất xỉu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng TS này không thể tiếp tục thi môn buổi chiều.

Trong buổi thi sáng, ở điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Q.4) của ĐH Luật TPHCM, một TS bị nôn mửa vì bị cảm cúm trước đó mấy ngày. Khi được yêu cầu đưa đến phòng y tế để chăm sóc nhưng em này từ chối và chỉ xin được vào nhà vệ sinh…nôn. Sau đó, TS này tiếp tục làm bài bình thường.

Lê Phương