Toàn cảnh công trình khu đô thị đại học hơn 7 nghìn tỷ tại Hà Nội

(Dân trí) - Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội được triển khai năm 2003 trên quỹ đất lên đến 1.000ha, tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 7.320 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, sau gần 15 năm thực hiện, dự án mới chỉ hoàn thành được số lượng hàng mục rất "khiêm tốn".


Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được triển khai trên tổng quỹ đất lên đến 1.000ha. Dự án được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 do chính ĐHQG Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển chủ đầu tư dự án sang Bộ Xây dựng.

Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được triển khai trên tổng quỹ đất lên đến 1.000ha. Dự án được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 do chính ĐHQG Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển chủ đầu tư dự án sang Bộ Xây dựng.


Ngày 20/12/2003, dự án ĐHQG Hà Nội được khởi công. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2003 đến 2007, giá trị xây dựng là 3.877 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2008 đến 2015, giá trị xây dựng là 3.898 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 20/12/2003, dự án ĐHQG Hà Nội được khởi công. Theo kế hoạch ban đầu, dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2003 đến 2007, giá trị xây dựng là 3.877 tỷ đồng. Giai đoạn 2 từ năm 2008 đến 2015, giá trị xây dựng là 3.898 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.


Khu nhà công vụ số 1 là một trong số ít hạng mục đã hoàn thành, đã được đưa vào sử dụng. Đây là công trình đầu tiên được thi công với quy mô xây dựng 9.685m2 sàn, chiều cao 5 tầng đạt chuẩn khách sạn 3 sao.

Khu nhà công vụ số 1 là một trong số ít hạng mục đã hoàn thành, đã được đưa vào sử dụng. Đây là công trình đầu tiên được thi công với quy mô xây dựng 9.685m2 sàn, chiều cao 5 tầng đạt chuẩn khách sạn 3 sao.


Khu Ký túc xá số 4 nhìn từ trên cao. Công trình này được Ban Quản lý Đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội (thuộc Bộ Xây dựng) bàn giao vào tháng 11/2014. Theo quy hoạch, các công trình ký túc xá sinh viên là dự án thành phần gồm 5 khu được xây dựng trên phần đất có diện tích 88,8ha, tổng diện tích sàn dự kiến 494.270m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 43.000 sinh viên.

Khu Ký túc xá số 4 nhìn từ trên cao. Công trình này được Ban Quản lý Đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội (thuộc Bộ Xây dựng) bàn giao vào tháng 11/2014. Theo quy hoạch, các công trình ký túc xá sinh viên là dự án thành phần gồm 5 khu được xây dựng trên phần đất có diện tích 88,8ha, tổng diện tích sàn dự kiến 494.270m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 43.000 sinh viên.


Khu trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh cũng đã được đưa vào khai thác.

Khu trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh cũng đã được đưa vào khai thác.


Trụ sở Ban quản lý dự án nằm cạnh cạnh nhà công vụ số 1.

Trụ sở Ban quản lý dự án nằm cạnh cạnh nhà công vụ số 1.


Các hạng mục sân chơi giải trí – thể thao trong dự án này còn dang dở.

Các hạng mục sân chơi giải trí – thể thao trong dự án này còn dang dở.


Bên cạnh các công trình “tiên phong”, hạ tầng giao thông trong khu vực cũng bước đầu được triển khai, một số tuyến đường đã làm xong.

Bên cạnh các công trình “tiên phong”, hạ tầng giao thông trong khu vực cũng bước đầu được triển khai, một số tuyến đường đã làm xong.


Đường chính kết nối với quốc lộ 21 vẫn chưa được hoàn thiện.

Đường chính kết nối với quốc lộ 21 vẫn chưa được hoàn thiện.


Nhiều hạng mục hạ tầng giao thông được triển khai chậm chạp, lẻ tẻ.

Nhiều hạng mục hạ tầng giao thông được triển khai chậm chạp, lẻ tẻ.


Việc triển khai dự án chậm trễ khiến một số thiết bị hư hỏng khi dự án còn chưa hoàn thành.

Việc triển khai dự án chậm trễ khiến một số thiết bị hư hỏng khi dự án còn chưa hoàn thành.


Phần lớn diện tích dự án vẫn phủ cây cối.

Phần lớn diện tích dự án vẫn phủ cây cối.


Mới đây, tại buổi làm việc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của ĐHQG Hà Nội ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc chuyển giao ban quản lý dự án từ Bộ Xây dựng về ĐHQG Hà Nội, đồng thời ủy quyền quyết định đầu tư cho ĐHQG Hà Nội. Đồng thời, Thủ tướng cũng tháo gỡ nhiều vướng mắc để dự án xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc sớm hoàn thành.

Mới đây, tại buổi làm việc giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của ĐHQG Hà Nội ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc chuyển giao ban quản lý dự án từ Bộ Xây dựng về ĐHQG Hà Nội, đồng thời ủy quyền quyết định đầu tư cho ĐHQG Hà Nội. Đồng thời, Thủ tướng cũng tháo gỡ nhiều vướng mắc để dự án xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc sớm hoàn thành.

Toàn Vũ