Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử

(Dân trí) - Sáng nay 2/7, hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh, thành ĐBSCL đổ về Cần Thơ chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011. Từ 6h sáng, tại các bến xe, bến tàu… tấp nập cảnh thí sinh và phụ huynh tất tả tay xách nách mang.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khi thí sinh đến Cần Thơ đều tìm đến các chốt tư vấn để hỏi thăm về đường đi nước bước và được các tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình. 

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 1
Tình nguyện viên nhiệt tình tư vấn cho thí sinh... (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 2
...và hướng dẫn tận tình cho phụ huynh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chốt tư vấn ngay cổng A (ĐH Cần Thơ) có lẽ là chốt tư vấn sôi động nhất bởi đa số thí sinh và phụ huynh đều tập trung về đây. Tư vấn viên Danh Linh cho biết thí sinh hỏi chủ yếu là nhà trọ, đường đến điểm thi, giá cả…

“Do các bạn từ những vùng nông thôn lên, lạ nước lạ cái vì thế nhóm tư vấn của chúng em phải túc trực sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn trong điều kiện tốt nhất” - Linh nói.

Tại chốt tư vấn này có cả một đội xe ôm giá rẻ để chở thí sinh đến nhà trọ, các điểm thi. Một “lái xe ôm sinh viên” cho biết giá cả rẻ hơn một nửa so với giá bên ngoài (1km đầu là 7.000 đồng, cứ thêm mỗi km tính 4.000 đồng). Với nhóm xe ôm này, các thí sinh sẽ an tâm không sợ bị chèo kéo, hét giá.

Còn trong khu ký túc xá của Trường ĐH Cần Thơ, tại ký túc xá sinh viên dân tộc, có đội ngũ tư vấn và bố trí chỗ ở cho thí sinh. Tại các ký túc xá các tỉnh, cũng có chốt tư vấn phục vụ cho thí sinh của tỉnh mỉnh.

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 3
Nhóm tư vấn ở các khu ký túc xá đón thí sinh và người nhà. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 4
Sinh viên tình nguyện bố trí chỗ ở cho thí sinh trong khu ký túc xá. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 5
Chuẩn bị đồ dùng cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại khu vực làng báo Cần Thơ, báo Lao Động cùng với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức bố trí 4.500 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh. Các thí sinh sẽ được ban tổ chức bố trí ở tại ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ và Trung tâm thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều) với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Ngoài chỗ trọ, thí sinh còn được chương trình cung cấp chiếu, nước tinh khiết, nhang muỗi, bánh mì, thuốc trị bệnh thông thường trong thời gian dự thi… Đặc biệt, năm nay chương trình triển khai thêm việc cung cấp 500 suất ăn miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

10h30 sáng nay 1/7, cơn mưa bất ngờ đổ xuống Cần Thơ, thí sinh khá vất vả trong việc di chuyển, các tư vấn viên tại các chốt vẫn hoạt động rất tích cực, hết công suất để phục vụ cho thí sinh.

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 6
Sáng nay, trời Cần Thơ bất ngờ đổ mưa khiến việc đi lại của thí sinh vất vả hơn. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Tại Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định cho biết, năm nay có 700 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 tại cụm thi Quy Nhơn.

Năm nay cụm thi Quy Nhơn có 63 điểm thi với 83.000 thí sinh dự thi. Các tình nguyện viên sẽ trực tiếp ở các điểm thi như trường học, bến xe, nhà ga… 24/24h để hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh tìm những nơi có giá phòng rẻ và những điểm ăn ở miễn phí.

Tham gia làm thanh niên tình nguyện đưa thí sinh đi thi tại cụm thi Quy Nhơn, sinh viên Huỳnh Thị Thúy An - khoa Tài chính Kế toán Trường CĐ Tài chính Kế toán III (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) tâm sự: "Em rất hào hứng khi tham gia tình nguyện đưa học sinh đi thi, bởi trước đây em cũng nhận sự hỗ trợ này, nên giờ đây em muốn giúp đỡ những em thí sinh cũng bỡ ngỡ như mình trước đây".

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 7
Thanh niên tình nguyện Trường ĐH Quy Nhơn nhiệt tình hướng dẫn thí sinh tìm chỗ trọ. (Ảnh: Hồng Long)

Đặc biệt, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với các cá nhân, đơn vị và những nhà hảo tâm huy động được 45.000 chỗ trọ giá rẻ, 10.000 chỗ trọ và 50.000 suất ăn miễn phí, 40.000 bản đồ chỉ dẫn…

Tại cụm thi Tuy Phước, các tình nguyện viên còn thành lập đội xe ôm tình nguyện để đưa đón thí sinh về dự thi. Trong khi đó, tại Chùa Hiển Nam có tới 150 chỗ trọ và ăn uống miễn phí cho thí sinh dự thi.

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 8
Các thí sinh trọ tại Chùa Hiển Nam. (Ảnh: Doãn Công)
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 9
Các phật tử Chùa Hiển Nam chuẩn bị cơm chay cho sĩ tử. (Ảnh: Doãn Công)

Tại Thái Nguyên, từ ngày 30/6, thí sinh và người nhà từ các tỉnh như Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn… đổ về các địa điểm thi rất đông. Tại bến xe Thái Nguyên trong giờ cao điểm có đến hàng nghìn người, lượng xe ra vào rất đông, gây ách tắc cục bộ.

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 10
Các sinh viên tình nguyện ĐH Sư phạm Thái Nguyên chỉ dẫn cho sĩ tử tại bến xe Thái Nguyên.  (Ảnh: Thanh Luân)

Những ngày này, những người vất vả nhất là các SV tình nguyện của ĐH Thái Nguyên. Họ không về quê mà ở lại trường tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi, mỗi ngày SV tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi từ 6h sáng đến 18h. Tại TP Thái Nguyên có 60 chốt tư vấn của SV tình nguyện đặt tại các địa điểm thi và các điểm xe buýt, bến xe, trung tâm thành phố. Các SV tình nguyện bận rộn với việc hướng dẫn cho thí sinh và người nhà về địa điểm thi, đường đi, nhà trọ, phát bản đồ miễn phí và cẩm nang cho các thí sinh.

Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 11
Chốt tư vấn tại ĐH Sư phạm Thái Nguyên. (Ảnh: Thanh Luân)

Mùa thi ĐH, CĐ năm nay, tại Thái Nguyên có hàng chục ngàn nhà trọ miễn phí và giá rẻ. Tại kí túc xá (KTX) Trường CĐ Thương mại Du lịch có 1.000 chỗ ở phục vụ thí sinh. Các phòng đều được xây dựng khép kín , điện nước đảm bảo. Ban quản lý KTX thu phí 10.000 đồng/người/ngày đêm. Các thí sinh con hộ nghèo, con em gia đình chính sách được ở miễn phí... Còn tại KTX ĐH Sư phạm Thái Nguyên có 1.500 chỗ ở với mức giá 15.000 đồng /người/ngày đêm…

Phụ huynh em Ong Thị Hằng ở Yên Dũng (Bắc Giang), dự thi tại ĐH Sư phạm, cho biết: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi lên Thái Nguyên, cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ các bạn sinh viên tình nguyện chỉ giúp mà tôi tìm được nhà trọ giá rẻ với mức 20.000 đồng/người/ngày đêm mà lại gần trường thi. Gia đình cũng khó khăn lắm, chắt chiu từng đồng để đưa em đi thi”.
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 12
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 13
Chỉ dẫn tận tình cho thí sinh và phụ huynh. (Ảnh: Thanh Luân)
 
Đặc biệt, năm nay Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên) nhận đón tiếp tất cả các thí sinh (có người nhà đi theo) về dự thi ĐH, CĐ năm 2011 tại các trường ĐH thuộc TP Thái Nguyên và cho ở trọ miễn phí. 
 
Cùng với bạn trẻ cả nước, những ngày này, các tình nguyện viên của Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk) và một số trường cao đẳng trên địa bàn cũng sôi nổi tham ra chương trình tiếp sức mùa thi ĐH, CĐ năm 2011.
 
Theo thông tin từ Đoàn trường ĐH Tây Nguyên, tính đến hết ngày 2/7, Chương trình Tiếp sức mùa thi do Đoàn trường ĐH Tây Nguyên tổ chức đã liên hệ được 1.000 phòng trọ miễn phí, 3.800 phòng trọ giá rẻ (15.000 - 20.000 phòng/ngày).

Bên cạnh đó, Đoàn trường ĐH Tây Nguyên còn chuẩn bị 1.000 suất ăn miễn phí và 4.000 suất ăn giá rẻ cho các thí sinh và người nhà trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Trong những ngày qua, các tình nguyện viên đã đón tiếp và hướng dẫn chỗ ở cho khoảng 1.000 phụ huynh và 3.000 thí sinh về tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH tại trường ĐH Tây Nguyên.
 
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 14
Tình nguyện viên đang hướng dẫn cho người nhà của thí sinh. (Ảnh: Minh Lan - Dương Trần)
 
Cùng tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi đợt này còn có các tình nguyện viên của trường: CĐ Sư phạm Đắk Lắk, CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi, Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Tây Nguyên và Thành đoàn thành phố Buôn Ma Thuột.
 
Đặc biệt, các thí sinh và phụ huynh ở các huyện miền núi xuống thành phố Buôn Ma Thuột được các tình nguyện viên đón tiếp, hướng dẫn và giúp đỡ từ ngay các trạm xe buýt để không bị “cò” xe ôm và các chủ nhà trọ ép giá.
 
Tình nguyện viên hoạt động hết công suất vì sĩ tử - 15
Bàn đón tiếp thí sinh ngay cổng trường ĐH Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Lan - Dương Trần)
 
Ngoài ra, đội xe ôm tình nguyện còn đưa đón miễn phí gần 1.000 lượt thí sinh/ngày. Trong đợt 1 này, Chương trình Tiếp sức mùa thi của ĐH Tây Nguyên có 8 đội tình nguyện túc trực 24/24h ở các bến xe, các địa điểm thi và trạm xe buýt đễ đón tiếp, giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh và người nhà về tham gia kỳ thi vào trường ĐH Tây Nguyên năm 2011.
 
Nhóm PV - CTV