Đồng Tháp:

Tiếp tục làm rõ việc HS lớp 1 đóng 16 triệu đồng và mua laptop riêng cho cô giáo

(Dân trí) - Sáng 15/9, UBND TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức họp báo, tiếp tục làm rõ thông tin một học sinh lớp 1 đóng hơn 16 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội và “dự kiến” trang bị laptop cho cô chủ nhiệm gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Sau khi thông tin một HS lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An (phường 2, TP Cao Lãnh) phải đóng hơn 16 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội, UBND TP Cao Lãnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và đã có thông cáo báo chí khẳng định thông tin không chính xác.

Tại buổi họp báo, nhiều PV tiếp tục quan tâm đến bảng thống kê lan truyền trên mạng với 9 mục mà HS lớp 1 phải đóng hơn 16 triệu đồng. Ông Võ Phan Thành Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, ngay sau báo chí thông tin, địa phương đã vào cuộc và kiểm tra và xác định không hề có việc thu mỗi học sinh lớp 1 hơn 16 triệu đồng. Nếu học sinh không học bán trú hoặc không học tiếng Anh tăng cường… thì mức thu bình thường. Các phụ huynh cộng dồn tất cả các mục nên ra con số 16 triệu đồng.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, các PV cũng đặt câu hỏi về thông tin trang bị laptop cho giáo viên ở trường Tiểu học Lê Quý Đôn, ông Nguyễn Văn Ngợi - Trưởng phòng GD&ĐT TP Cao Lãnh giải thích: Do giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 có trao đổi với phụ huynh việc trang bị máy tính xách tay, gây nên sự hiểu nhầm... Dù sự việc mới dừng lại ở “dự kiến”, chưa trang bị, tuy nhiên, Phòng GD-ĐT TP Cao Lãnh đã chỉ đạo chấn chỉnh và hiệu trường nhà trường này đã nhận khuyết điểm.

Dù những sự việc mới là kế hoạch, dự kiến nhưng ông Võ Phan Thành Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh đã yêu cầu ngành giáo dục và nhà trường, cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh rút kinh nghiệm; đồng thời tuyệt đối không để xảy ra lạm dụng các khoản thu, kể cả do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự nguyện đề ra.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cao Lãnh, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 55 trường, gồm 15 trường mầm non, 29 trường tiểu học và 11 trường THCS. Trong đó, ở phường 2 có hai trường Tiểu học Chu Văn An và Lê Quý Đôn có nhiều gia đình phụ huynh thuộc dạng tương đối khá và có nhu cầu đầu tư cho con em học tập tốt. Chính vì vậy, phụ huynh 2 trường này huy động nguồn lực để đầu tư thêm máy lạnh, máy chiếu và các thiết bị khác cho con em học bán trú, học tăng cường tiếng Anh…

Nguyễn Hành