Bạc Liêu:

Tiếp sức nhiều thí sinh nghèo thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Với phương châm không để học sinh vì nghèo mà không dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Bạc Liêu đã tiếp sức cả trăm em học sinh nghèo ở các địa phương có điều kiện an tâm dự thi.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các huyện, thành phố trong tỉnh rà soát tất cả các trường hợp học sinh nghèo khối lớp 12 trên địa bàn. Với phương châm không để học sinh vì nghèo mà không dự thi được tốt nghiệp, tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các em an tâm dự thi.

Thí sinh Bạc Liêu dự thi tốt nghiệp THPT 2014. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh Bạc Liêu dự thi tốt nghiệp THPT 2014. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hội Khuyến học huyện Hồng Dân, Hội Khuyến học huyện Hòa Bình đã tổ chức các cuộc gặp mặt những học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, động viên các em.

Qua thống kê đã có trên 200 em học sinh nghèo ở các địa phương được trao hỗ trợ từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/em. Như huyện Hòa Bình có 30 em, mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng; huyện Hồng Dân có trên 40 em, mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng; huyện Đông Hải có gần 30 em, mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng; huyện Phước Long có 40 em, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng... Số tiền hỗ trợ được trích từ Quỹ Khuyến học các địa phương và một số mạnh thường quân đóng góp.

Không chỉ tặng quà động viên các em, các địa phương còn phối hợp với nhiều ban ngành, trường học tạo điều kiện chỗ ăn ở cho các em khi đi thi ở những điểm xa nhà. Chính sự tiếp sức kịp thời này mà nhiều em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm dự thi, giúp các em tự tin làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Huỳnh Hải