Tiến sĩ Văn học trẻ nhất xứ Nghệ

(Dân trí) - Ở tuổi gần 30, Lê Thanh Nga (quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã trở thành Tiến sĩ Văn học trẻ nhất ở xứ Nghệ khi bảo vệ thành công luận án và được công nhận học vị Tiến sỹ Văn học chuyên ngành Lý luận Văn học đầu tháng 12 vừa rồi.

Đề tài luận án tiến sĩ văn học mà Lê Thanh Nga bảo vệ là “Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong sáng tác của Franz Kafka”. 

Sinh ra ở một miền quê nghèo thuộc huyện Thanh Chương, ngay từ nhỏ cậu bé Nga đã tỏ ra có năng khiếu về văn học. Thời phổ thông, Nga luôn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh hai môn Văn, Sử và từng lọt vào tốp học sinh giỏi Văn toàn quốc.

Tốt nghiệp Đại học Vinh, Nga tiếp tục ở lại trường học cao học. Với kết quả luận văn tốt nghiệp đạt điểm 10, anh được Hội đồng Giám khảo xét cho chuyển đề tài luận văn, tiếp tục làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Văn học chuyên ngành Lý luận Văn học tại Viện Văn học Việt Nam.

Hiện nay, Nga đang công tác tại một tạp chí Văn học của Nghệ An. 

                                                                  Lê Kế Hùng