Thưởng Tết giáo viên TPHCM tăng 200.000 đồng

(Dân trí) - 1,2 triệu đồng là mức thưởng Tết Ất Mùi 2015 mà đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học tại TPHCM nhận được theo kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động của UBND thành phố.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên tự cân đối kinh phí (kinh phí chi thường xuyên, nguồn thu của đơn vị) để chi quà tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học. 

Giáo viên TPHCM sẽ nhận 1,2 triệu đồng hỗ trợ Tết từ ngân sách
Giáo viên TPHCM sẽ nhận 1,2 triệu đồng hỗ trợ Tết từ ngân sách.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động trước mắt thực hiện ngay việc chi quà tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo danh sách lương tháng 12/2014 từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2015 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị.

Như vậy, mức thưởng Tết năm nay của giáo viên TPHCM so với năm ngoái tăng thêm 200.000 đồng.

Cán bộ, giáo viên, công nhân thuộc diện khó khăn được Công đoàn hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng/suất. Công đoàn giáo dục thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cho giáo viên, nhân viên ngoài thành phố có hoản cảnh khó khăn; tổ chức cho người laođộngkhông có điều kiện về quê hợp mặt đón Tết ở thành phố.

Ngoài mức hỗ trợ từ thành phố, công đoàn, hầu hết các trường học ở thành đều có các khoản từ thu nhập tăng thêm chi cho giáo viên vào dịp cuối năm. Các khoản đó có thể từ các nguồn kết dư ngân sách, trường có thu nhập thêm. Mọi năm, một số trường giáo viên có thu nhập tăng thêm 20 - 30 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có những trường chỉ vài trăm ngàn đồng/người do không có hoặc ít kết dư ngân sách, không có nguồn thu nhập thêm.

Hoài Nam
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!