Gia Lai

Thứ trưởng “nhập vai” phụ huynh nhận cơm miễn phí

(Dân trí) - Trong chuyến công tác, khảo sát kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi Gia Lai, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng không chỉ kiểm tra tình hình tại các điểm thi, mà còn “nhập vai” phụ huynh nhận cơm miễn phí…

Sáng ngày 3/7, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã đến một số các điểm thi trên địa bàn TP Pleiku. Qua thực tế, Thứ trưởng ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, bố trí lực lượng coi thi, đặc biệt là sự nghiêm túc của các giám thị tại các điểm thi…

Tại các điểm thi, Thứ trưởng nhấn mạnh- 5 buổi thi đã diễn ra thành công, Hội đồng thi tại Gia Lai đã làm việc rất nghiêm túc, tính đến hiện tại chưa có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Tuy nhiên, không vì thế mà các cán bộ coi thi lơ là chủ quan, càng về các buổi cuối thì càng căng thẳng, các giám thị và Hội đồng thi nên tập trung cao độ hơn.

Tại điểm thi trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Thống Nhất, TP Pleiku), cô Nguyễn Thị Phi Khanh - Phó Hiệu trưởng cho biết, ngoài các cán bộ coi thi, chính quyền còn bố trí 1 Phó Chủ tịch phường và Phó trưởng Công an phường túc trực tại điểm thi để tăng cường công tác an ninh chặt chẽ.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra tại điểm trường thi trường THPT Chuyên Hùng Vương
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra tại điểm trường thi trường THPT Chuyên Hùng Vương

Không chỉ vậy, sau mỗi buổi thi, các tình nguyện viên còn nhận 300 suất cơm chay từ thiện của Chùa Bửu Châu mang tới tận cổng trường đưa cho thí sinh: “Có thí sinh sau khi thi đi về chổ trọ thì thấy cửa phòng khóa, không có chìa khóa nên chạy quay lại điểm thi. Sau khi biết thí sinh này đang rất đói, các tình nguyện viên dẫn em vào ghế ngồi rồi mở cơm ra đưa cho thí sinh ăn. Nhìn rất cảm động”, cô Khanh kể.

Trước câu chuyện của cô Khanh, Thứ trưởng cũng kể lại câu chuyện tại cụm thi Đà Lạt về chị bán bánh mì dạo ở cụm thi Đà Lạt, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị đã phát không bánh mì cho các thí sinh đi thi. Nghe được sự việc, Hiệu trưởng của trường đã ra gặp chị bán bánh mì tốt bụng nhưng chị đã đi khỏi điểm thi.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra tại điểm trường thi trường THPT Chuyên Hùng Vương
Thứ trưởng nhấn mạnh với Hội đồng thi cần phải tập trung cao độ hơn nữa, tránh để xảy ra sai sót đáng tiếc

Ông Phạm Ngọc Thạch- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Những hành động trên của các tình nguyện viên, của rất nhiều người dân đối với thí sinh là những hành động đẹp, tạo mọi điều kiện cho thí sinh được hoàn thành kỳ thi tốt nhất. Qua đó, để cho thí sinh thấy được rằng, mình không nên phụ tình cảm của mọi người mà phải cố gắng hơn và sống có trách nhiệm hơn”.

Thứ trưởng nhấn mạnh, ý nghĩa của cuộc thi đã gắn kết con người lại với nhau để lo cho các em. Toàn xã hội đã đoàn kết lại lo cho các em, kỳ thi đã cho các em thấy không chỉ có cha mẹ các em đồng hành cùng các em, chính quyền đồng hành cùng các em mà là cả xã hội đang đồng hành cùng các em. Qua kỳ thi này, một lần nữa chúng ta đã khẳng định được, khi lòng dân đã thuận thì tất cả các khó khăn đều vượt qua.

Chứng kiến hình ảnh các tình nguyện viên tận tình với thí sinh và phụ huynh...
Chứng kiến hình ảnh các tình nguyện viên tận tình với thí sinh và phụ huynh...

Sau khi nắm bắt tình hình tại các điểm thi, tại điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Thứ trưởng đã “nhập vai” là phụ huynh học sinh, ra trước cổng trường xin cơm từ thiện miễn phí của tình nguyện viên. Thấy sự giản dị của Thứ trưởng, một tình nguyện viên vẫn tưởng là một phụ huynh mang con đi thi nên đã vui vẻ mang cơm trao tận tay Thứ trưởng.

Thứ trưởng đã kiểm tra những hộp cơm từ thiện miễn phí để biết được bữa ăn của thí sinh như thế nào. Sau đó, hỏi han tình hình từ các phụ huynh đưa con đi thi…

Thứ trưởng rất cảm động và đã nhập vai đi nhận cơm 
Thứ trưởng rất cảm động và đã "nhập vai" đi nhận cơm 

Sau khi khảo sát xong tình hình, Thứ trưởng nhận xét, Gia Lai là tỉnh còn nghèo, nhiều thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng công tác tổ chức kỳ thi được chính quyền và Hội đồng thi trường ĐH Nông Lâm TPHCM thực hiện rất tốt và nghiêm túc. Qua việc làm của tình nguyện viên, Thứ trưởng rất cảm động, tới tận nơi bắt tay, động viên các tình nguyện viên..

Động viên, nắm bắt tình hình thi cử của con em phụ huynh
Động viên, nắm bắt tình hình thi cử của con em phụ huynh
Động viên, nắm bắt tình hình thi cử của con em phụ huynh

Một lần nữa, Thứ trưởng nhấn mạnh Hội động thi phải tập trung cao độ hơn nữa, không được chủ quan, nhắc nhở các thí sinh để các em không vi phạm, đặc biệt là những môn thi cuối cùng thì càng phải tập trung cao độ.

Thiên Thư