Thủ khoa HV Tài chính, ĐH Dược cùng đạt 29,5 điểm

(Dân trí) - Học viện Tài chính có 2 thủ khoa và ĐH Dược có 3 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm. Dự kiến điểm chuẩn của hai trường tương đương năm 2008...

Ba thủ khoa ĐH Dược là Nguyễn Trí Cường, SBD 313; Mai Thu Cúc, SBD 308 và Hà Thị Thanh Huyền, SBD 1148.

Kỳ tuyển sinh năm nay, ĐH Dược có 1.954 thí sinh dự thi với 550 chỉ tiêu. Điểm thi của trường khá cao, số thí sinh đạt tổng từ 23 điểm trở lên có 587 thí sinh.

Ông Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng trường ĐH Dược cho biết: Điểm thi của thí sinh có phần nhỉnh hơn năm trước một chút nhưng dự kiến điểm chuẩn sẽ tương đương với năm 2008. Được biết, điểm chuẩn ĐH Dược năm 2008 là 24.

Hai thủ khoa của Học viện Tài chính khối A là Trần Minh Hằng, SBD 3466 và Nguyễn Thu Hường, SBD 5448. Ngoài ra, trường còn có một Á khoa là Vũ Thị Thanh Bình, SBD 903, với tổng số 29 điểm.
 
Còn Thủ khoa khối D1 là Đỗ Thị Quỳnh Mai, SBD 15435 đạt 25 điểm.

Năm nay trường tuyển 2.800 chỉ tiêu. Theo thống kê, trong số thí sinh dự thi khối A có 2.279 thí sinh đạt 22 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên). Tuy nhiên, theo ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính, dự đoán điểm chuẩn tương đương năm 2008, khối A là 22,5 điểm, khối D1, là 28,5.  

 Hồng Hạnh