Thủ khoa điểm tuyệt đối học giỏi, hát hay

Với số điểm tuyệt đối 30/30, Đặng Thái Sơn, học sinh lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu đạt danh hiệu thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008.

Dáng người nhỏ nhắn, nhưng thành tích học tập của Đặng Thái Sơn thật đáng nể. 12 năm học liền Sơn là học sinh giỏi toàn diện và giành nhiều giải thưởng môn Toán trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

 

Năm lớp 9, lớp 11, Sơn đạt giải nhì và năm lớp 12, đạt giải ba môn Toán toàn tỉnh, riêng lớp 10 em giành huy chương đồng môn Toán Olympic 30-4.

 

Cũng trong năm lớp 10 em đạt giải ba, năm lớp 11 đạt giải nhì môn Hóa Hoàng Gia Úc.

 

Bí quyết học của thủ khoa Sơn là luôn chủ động tìm tòi kiến thức. Sơn chia sẻ: “Sau khi học lý thuyết em làm nhiều bài tập để nắm vững bài hơn”.

 

Theo Sơn, không cần phải có nhiều sách tham khảo mà nên chọn lọc một vài quyển phù hợp với mục đích môn học của mình và không nên chọn sách nâng cao quá với lượng kiến thức mình thu nhận được.

 

Hơn nữa, sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý là rất cần thiết. Mỗi tối Sơn thường học từ 20h đến 22h30' là nghỉ.

 

Thủ khoa Đặng Thái Sơn không chỉ học giỏi mà còn hát rất hay. Từ nhỏ Sơn đã tham gia và giành nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi văn nghệ do tỉnh tổ chức.

 

Sơn cho biết: “Khoa Điện-Điện tử và Kinh tế là hai khoa em rất thích nhưng vì không thể học cùng một lúc hai khoa nên em sẽ học Điện-Điện tử trước. Sau này khi có điều kiện, em sẽ học tiếp Kinh tế”.

 

Khi được hỏi về tâm trạng khi đỗ thủ khoa, Sơn nói: “Lúc biết kết quả thi em rất vui mừng và xác định sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

 

Theo TTXVN

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008