Thủ khoa ĐH Kinh tế Đà Nẵng đạt 28,5 điểm

(Dân trí) - Đó là thí sinh Lê Hà Xuyên, SBD 46140, với điểm Toán 9, Lý 9,75, Hoá 9,5. Trường có hai thí sinh đạt danh hiệu Á khoa với số điểm 28 là Lê Đình Thức, SBD 43183 và Nguyễn Thu Thảo, SBD 41709.

 

Thủ khoa ĐH Kinh tế Đà Nẵng đạt 28,5 điểm - 1

Kỳ tuyển sinh 2009, ĐH Đà Nẵng có 12.735 dự thi. Điểm thi thấp hơn năm trước một chút, môn Toán không có điểm 10, có 6 điểm 9. Môn Lý có 9 điểm 10 và 10 thí sinh đạt 9,75 điểm. Môn Hoá không có điểm 10, có 4 điểm 9,75, hơn 10 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Điểm chuẩn năm 2008 vào trường là 17, ngành có điểm cao nhất là Ngân hàng 21 điểm, tiếp đến là ngành Kế toán 19, Tài chính doanh nghiệp 18,5 và Quản trị kinh doanh tổng quát 18.

Theo thống kê của trường, số thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên có 1.947 và chỉ tiêu vào trường là 1.750.
 
Như vậy, điểm chuẩn vào trường có khả năng tương đương với năm 2008, trường không tuyển nguyện vọng 2. Trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ.  
 
Hồng Hạnh