Thủ khoa ĐH Cần Thơ đạt 28 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Cần Thơ vừa cho công bố điểm thi tuyển sinh 2009 của trường. Theo đó, thủ khoa là một học sinh của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), đạt 28 điểm.

Với số điểm 3 môn: Toán 9,5; Lý: 9,5 và Hóa: 8,75 thi khối A - ngành Kế toán, thí sinh Châu Tuấn Kiệt, học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đạt số điểm cao nhất của kỳ thi tuyển sinh vào trường ĐH Cần Thơ. 

Ngoài Châu Tuấn Kiệt, còn có 2 thí sinh khác thi khối A cùng đạt 27,5 là Phạm Thành Công (học sinh trường THPT Vĩnh Thuận, Kiên Giang) và Trần Thị Bích Trâm (học sinh trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ). 

Thủ khoa khối B của trường là 2 em cùng 25 điểm là 2 em Vũ Khánh Linh (học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) và em Nguyễn Phước Thu Phương (học sinh trường THPT Tân Lược, Vĩnh Long). Cả 2 em đều thi ngành Hóa học. 

Thủ khoa khối C đạt 24 điểm, cũng có 2 em cùng điểm là Võ Trọng Đức (THPT Ba Chúc, An Giang) thi ngành Sư phạm Lịch sử và Nguyễn Văn Cảnh (THPT Bùi Hữu Nghĩa, Sóc Trăng) thi ngành Luật. 

Khối D1 điểm cao nhất thuộc về 2 em Nguyễn Hạo Nhiên (THPT Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang) và em Phan Thị Cẩm Hường (THPT Cái Nước, Cà Mau) cùng đạt 23,5 điểm. Trong đó, Nhiên thi ngành Quản trị kinh doanh và Hường thi vào ngành Kinh tế ngoại thương. Điểm cao khối D3 thuộc về em Trần Thị Thu Hân (THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ) đạt 20,5 điểm ngành Sư phạm Pháp văn. 

Ngoài ra, khối T - ngành Sư phạm Thể dục Thao có 3 em cùng đạt điểm cao nhất 18 điểm gồm: Ngô Quang Minh (THPT Bùi Hữu Nghĩa, Cần Thơ), em Thạch Nêm (THPT Nguyễn Khuyến, Sóc Trăng) và em Phan Hoàng Tới (THPT Vị Thủy, Hậu Giang). 

Huỳnh Hải