Thủ khoa CĐ Nguyễn Tất Thành đạt 28 điểm

(Dân trí) - Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh, huyện Củ Chi, TPHCM trở thành thủ khoa của trường CĐ Nguyễn Tất Thành với tổng điểm 28 (làm tròn từ 27,75). Thí sinh này thi khối B với các điểm Sinh 9, Toán 9,75, Hóa 9.

Năm nay tổng số thí sinh dự thi vào trường là 10.526 thí sinh.  

Khối D1 có 3182 thí  sinh. Thủ khoa khối này đạt 24 điểm. Môn Văn cao nhất là 7,25, có 1107 thí sinh đạt điểm 5 trở lên, chiếm tỷ lệ 35%. Nhưng có đến 12 thí sinh bỏ thi môn Văn. Môn Toán cao nhất là 9,5 điểm nhưng có đến gần 400 thí sinh bỏ thi và bị điểm 0 và 1 ở môn này. Môn Anh văn cao nhất là điểm 9 nhưng có đến 47 thí sinh bỏ thi ở môn này.  

Khối C có 606 thí  sinh dự thi. Thủ khoa khối C đạt 22 điểm, là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Lý, ở Long  An. Môn Văn cao nhất là 7,5. Môn Sử cao nhất là 8,25. Môn Địa cao nhất là điểm 8.  

Khối A có 4837 thí  sinh dự thi. Khối A có 3 thủ khoa cùng đạt 27,5. Môn Lý có đến 5 điểm 10 nhưng cũng có đến 40 bài bị điểm 0. Môn Toán cao nhất là 9,75. Môn Hóa cao nhất là 8,75 và cũng có 40 thí sinh bỏ thi ở môn Hóa.  

Khối B có 1901 thí sinh dự thi. Thủ khoa khối này đạt 28 điểm; cũng là thủ khoa trường. Môn Sinh có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất 9,5 điểm. Môn Toán cao nhất là 9,75. Môn Hóa đạt điểm cao nhất là 9.  

Hiếu Hiền