Thi vào lớp 10 tại Huế: Đề Văn bàn về tình yêu thương

(Dân trí) - Nhiều thí sinh dự kỳ thi thi vào lớp 10 tại Huế tỏ ra khá hào hứng bởi đề thi Văn cho phép viết về sự chân thành của tình yêu thương.

Thời tiết sáng 24/6 ở Huế có nắng nhẹ, trời mát, rất thuận lợi cho việc làm bài của thí sinh. Năm nay ở Huế có 41 trường thực hiện thi tuyển lấy 15.950 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập và chuyên Quốc học.

45 phút trước khi hết thời gian làm bài, đông đảo phụ huynh đã có mặt trước trường thi để chờ con. Bác Nam có con trai dự thi lớp 10 năm nay cho hay đã đứng chờ con từ sáng đến giờ. “Tui xin cơ quan cho nghỉ làm 2 ngày để chở con đi thi và thuận tiện trọng việc chăm sóc con”.

Phụ huynh động viên tinh thần con ở buổi thi thứ nhất vào lớp 10 Huế.
Phụ huynh động viên tinh thần con ở buổi thi thứ nhất vào lớp 10 Huế.

Đề thi năm nay có tổng cộng 6 câu hỏi. Nhiều câu hỏi lý thuyết, không có câu hỏi đánh đố. Tuy nhiên nhiều thí sinh cho rằng đề hơi dài. Mặc dù vậy theo ghi nhận của chúng tôi tại hội đồng thi Hai Bà Trưng và Quốc Học, 15 phút trước khi hết giờ đã có số ít thí sinh ra sớm.

Em Linh dự thi hội đồng thi Quốc Học cho biết: “Đề cũng không khó lắm, có câu hỏi từng xuất hiện trong các kì thi năm trước. Nhiều bạn nói đề dài, thực ra nó rất vừa vặn. Chỉ có câu 2.2 và 3.2 là bắt viết bài văn cần nhiều thời gian. 4 câu còn lại chỉ cần nắm vững lý thuyết là làm chưa đầy 15 phút sẽ xong”.

Câu nghị luận xã hội cho phép học sinh bàn về sự chân thành trong tình yêu thương và câu nghị luận văn học buộc học sinh phân tích nét đẹp người phụ nữ Việt Nam trong phạm vi dẫn chứng 2 bài: "Chuyện người con gái Nam Xương" và "Những ngôi sao xa xôi".

Nhiều thí sinh cho biết khá lo lắng vì sợ đề nghị luận xã hội sẽ ra về một vấn đề hóc búa. Em Thúy dự thi hội đồng thi Hai Bà Trưng cho biết: “Em thấy đề ra về tình yêu thương là quá dễ. Bất kì học sinh nào cũng hiểu rất rõ về vấn đề này rồi. Vấn đề là kỹ năng làm bài sẽ quyết định điểm số của cao hay thấp mà thôi”

1h45 chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút và sẽ kết thúc lúc 4h chiều.

Con và cha tươi cười sau môn thi đầu

Con và cha tươi cười sau môn thi đầu

Anh Việt - Đại Dương