Thanh Hóa:

Thí sinh vùng sâu, vùng xa được bố trí nơi ăn ở

(Dân trí) - Để đảm bảo cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT diễn ra thuận lợi, tại địa bàn miền núi của tỉnh Thanh Hóa, các học sinh cùng phụ huynh vùng sâu vùng xa đã được nhà trường bố trí nơi ăn, chốn ở miễn phí.

Tại huyện vùng cao Quan Sơn, bà Hà Thu Dung - Hiệu trưởng Trường THPT Quan Sơn cho biết: “Do khu ký túc xá của trường nằm trong khu vực thi, nên các thí sinh và người nhà không thể ở được. Do vậy, nhà trường đã liên hệ với Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Quan Sơn cho mượn ký túc xá của trường này, đủ điện, nước sinh hoạt, để thí sinh và người thân tại các xã vùng sâu, vùng xa đến ở miễn phí trong những ngày thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã vận động được nhiều nhà dân xung quanh trường sẵn sàng cho thí sinh và người nhà ở những ngày thi. Bộ phận căng tin của nhà trường sẵn sàng phục vụ ăn uống cho 251 thí sinh dự thi (gồm cả THPT và bổ túc THPT) cùng người thân trong những ngày tới.

 Tại địa bàn huyện Mường Lát, Ông Trần Anh Văn - phó hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, phó chủ tịch hội đồng coi thi tại trường này, thuộc huyện vùng cao, biên giới Hóa) cho biết: “ Trước kỳ thi Tốt nghiệp, các phòng ở tại Làng học sinh Mường Lát vừa được Nhà nước cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người dân đến ở miễn phí trong những ngày thi tốt nghiệp THPT”.

Học sinh thi Tốt nghiệp được ăn ở miễn phí tại Làng học sinh Mường Lát
Học sinh thi Tốt nghiệp được ăn ở miễn phí tại Làng học sinh Mường Lát.

Trong số 189 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, 53 thí sinh dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT (đều thi tại Trường THPT Mường Lát) năm nay phần lớn là các em ở các xã vùng sâu, vùng xa như: Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn, Tén Tằn, Pù Nhi, nên phụ huynh thí sinh đã đăng ký ở lại Làng học sinh Mường Lát trong những ngày thi, nhằm tránh những sự cố xảy ra khi lưu thông trên đường, hoặc gặp mưa lũ.

Tại Làng học sinh Mường Lát, nhà trường đã bố trí đủ điện, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh sử dụng sinh hoạt trong những ngày dự thi. Việc nấu ăn cho thí sinh thì người thân tự lo tại khu làng học sinh, vì ở đây đều có bếp nấu, nước sinh hoạt đầy đủ.
 
Nguyễn Thùy