“Thí sinh viết bài thi bằng chân” được tuyển thẳng vào 2 trường ĐH

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM và Trường ĐH Hồng Bàng đã quyết định xét duyệt, tuyển thẳng thí sinh “viết bài thi bằng chân” - em Nguyễn Minh Phú, quê Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vào đại học.

“Thí sinh viết bài thi bằng chân” được tuyển thẳng vào 2 trường ĐH - 1
Nguyễn Minh Phú (bên phải) được Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM thông báo tuyển thẳng vào học đại học ở trường này. 
 
Qua điện thoại, em Nguyễn Minh Phú vui vẻ cho biết: “Ngày hôm qua 1/8, em đã nhận được thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM thông báo tuyển thẳng vào học trường này. Em rất cảm ơn nhà trường đã nhận em. Khi vào học em sẽ cố gắng học thật tốt để đạt được ước nguyện mà em ấp ủ bấy lâu nay”.

Trước đó, trong kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, em Phú đã đăng ký tuyển sinh vào khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Hồng Bàng và ngành Khoa học máy tính - ĐH công nghệ Thông tin.

Được biết, khi sinh ra, Phú đã không có tay do di chứng chất độc da cam. Mọi sinh hoạt hằng ngày, học tập của em đều dựa trên đôi chân. Trong suốt thời gian học vừa qua, em luôn là học sinh ưu tú, 12 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi cấp trường.

Năm học 2010 - 2011, Nguyễn Minh Phú đã đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh Văn. Đặc biệt, năm 2005 Phú vinh dự nhận khen thưởng và kỷ niệm chương của chương trình “1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc” do Trung ương Đoàn tổ chức.

Nguyễn Minh Phú là học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình Phú có 4 anh chị em, thu nhập chủ yếu bằng nghề nông. Được biết, sắp tới khi Phú vào TPHCM nhập học, bố của em sẽ đi cùng để giúp đỡ em trong quá trình học tập, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh đi phụ hồ kiếm thêm tiền để nuôi Phú học đại học.

Nguyễn Duy - Minh Hậu