Tuyển sinh hệ TCCN:

Thí sinh phía Nam chuộng ngành Y - Dược

(Dân trí) - Ngày 16/6, Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM và 18 Sở GD-ĐT phía Nam đã tiến hành bàn giao hồ sơ hệ TCCN cho các trường.

Thí sinh phía Nam chuộng ngành Y - Dược  - 1

Bàn giao hồ sơ TCCN tại TPHCM ngày 16/6/2009
 
Thống kê theo ngành học cho thấy, thí sinh có xu hướng ưa chuộng ngành Y - Dược của hệ TCCN tại các trường trung cấp, đại học, cao đẳng ở phía Nam.

Tại TPHCM, hồ sơ nộp vào hệ TCCN của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chiếm 34% lượng hồ sơ nộp về Sở GD-ĐT. Hồ sơ nộp vào trường này của các thí sinh ở các tỉnh khác cũng chiếm áp đảo.  

Năm nay, thí sinh ở tỉnh chọn đích đến cho mình là ở hệ TCCN tại các trường cao đẳng Y tế. 40% hồ sơ hệ TCCN mà Sở GD-ĐT Bến Tre nhận được là vào trường trung cấp Y tế Bến Tre, hệ TCCN của trường CĐ Y tế Đồng Nai chiếm 34% hồ sơ, trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp là 31%. Tại Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang… lượng hồ sơ nhiều nhất vẫn thuộc về các trường Cao đẳng Y tế ở các tỉnh này.  

Hệ TCCN các trường phía Nam năm nay chứng kiến sự sụt giảm về số lượng hồ sơ so với năm 2008. Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh giảm 1.000 hồ sơ, Lâm Đồng giảm 500 hồ sơ, Đồng Tháp giảm 300 hồ sơ. Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương chỉ nhận được 63 hồ sơ, bằng 25% lượng hồ sơ của năm ngoái.  

Theo các chuyên viên ở một số Sở GD-ĐT thì do các em sợ kết quả thi tốt nghiệp không tốt nên không dám nộp hồ sơ. Mặt khác, các trường nghề xuất hiện ngày càng nhiều. Học sinh ở tỉnh chọn trường nghề để ra trường vừa dễ có việc làm vừa ở gần nhà.  

Hiếu Hiền