Thí sinh lo lắng vì "Những điều cần biết..." phát hành chậm

Sáng 12/3 các điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi ĐH, CĐ tại Hà Nội và TPHCM vắng hoe. Lần đầu tiên trong nhiều năm, không có thí sinh nào nộp hồ sơ trong 3 ngày đầu tiên. Nguyên nhân là Bộ GD&ĐT chưa phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2007", cũng như hướng dẫn mức thu phí cụ thể.

Phó phòng Giáo dục quận Cầu Giấy, Hà Nội Nguyễn Văn Đại cho biết, sáng nay (12/3), đại diện phòng mới lên Sở để nghe phổ biến, tập huấn về việc thu hồ sơ tuyển sinh năm 2007.

 

Bà Nguyễn Thị Oanh, phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ của Phòng giáo dục quận Thanh Xuân thừa nhận, theo kế hoạch của Sở, từ 10/3, phòng phải tổ chức thu hồ sơ của thí sinh vãng lai. Nhưng hiện, phòng chưa thể tiến hành công việc này vì Sở vẫn chưa có công văn hướng dẫn cụ thể. 

 

Khắc khoải chờ "Những điều cần biết..."

 

Ông Nguyễn Văn Khôi, phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ dự thi đại học tại Phòng giáo dục quận Đống Đa giải thích, phòng chưa tiếp nhận hồ sơ vì chưa có cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh năm 2007". "Chúng tôi chưa có cơ sở nào để thu lệ phí đăng kí dự thi của thí sinh. Do vậy, dự kiến, khoảng một tuần nữa phòng mới chính thức tiếp nhận hồ sơ", ông Khôi nói thêm.

 

Trao đổi với phóng viên, bà Tạ Song Hà, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, Sở vẫn nhận hồ sơ tuyển sinh 10/3 - 10/4. Nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa xác định phương thức thu: 40.000 đồng/ hồ sơ hay 60.000 đồng/hồ sơ (bao gồm thêm 20.000 đồng lệ phí thi). Lý do là Bộ GD&ĐT chưa có công văn hướng dẫn.

 

"Cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2007" phát hành chậm sẽ khiến thí sinh phải lo lắng chờ đợi. Nếu có tài liệu sớm, các em sẽ có nhiều thời gian lựa chọn trường", bà Hà cho biết thêm.

 

Bà Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp thừa nhận, từ 10/3 đến nay các điểm thu chưa nhận một bộ hồ sơ nào. Tuy nhiên, để đáp ứng nguyện vọng của thí sinh, có thể Sở sẽ kiến nghị Bộ kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ.

 

Tại TPHCM, điểm tiếp nhận hồ sơ tại 47 Lý Tự Trọng, quận 1, có vài trăm bộ hồ sơ được bán ra nhưng chưa có bộ nào nộp vào. Hầu hết thí sinh hoặc người nhà mua hồ sơ gửi về địa phương chứng thực hoặc đề phòng những ngày sau đông người đến, khó mua. Theo cán bộ tiếp nhận, năm ngoái, một số thí sinh đã nộp hồ sơ ngay trong những ngày đầu tiên.

 

Các điểm tiếp nhận hồ sơ khác tại TPHCM cũng khá yên ắng. Văn phòng 2 Bộ giáo dục Đào tạo hiện chưa tổ chức điểm tiếp nhận nào. Văn phòng này dự kiến ngày mai mới những thông báo liên quan.

 

Ông Huỳnh Minh Trí, Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, đến nay, hồ sơ tuyển sinh đã được chuyển về các trường THPT và các điểm thu nhận hồ sơ khác thuộc Sở. Tuy nhiên, do "Những điều cần biết..." chậm nên thí sinh chưa có cơ sở kê khai hồ sơ và cán bộ tiếp nhận chưa có căn cứ phân định thí sinh đăng ký đúng hay sai để nhận. Thí sinh hiện chỉ có thể kê khai thông tin cần thiết về cá nhân vào các mục cố định.

 

Cũng theo ông Trí, thông thường, cuốn "Những điều cần biết..." phát hành trước 5 ngày chính thức thu nhận hồ sơ. "Địa phương có số lượng thí sinh đăng ký không lớn thì việc phát hành tài liệu hướng dẫn này chậm vài ngày không ảnh hưởng lắm. Nhưng TP HCM mỗi năm có trên dưới 130.000 thí sinh đăng ký thì việc thu nhận, xử lý, tổng hợp bàn giao đến các ĐH sẽ khá căng thẳng", ông Trí nói.

 

Tham khảo tài liệu năm... 2006

 

Sự chậm trễ phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2007" đã khiến nhiều thí sinh lo lắng. Lâm Đức Khoa, quê Bạc Liêu, mua 3 bộ hồ sơ, dự định thi 1 ĐH khối H nhưng băn khoăn chưa biết đăng ký trường nào. "Nếu có cuốn "Những điều cần biết..." sớm, em sẽ tìm hiểu chỉ tiêu các ngành, các trường kỹ hơn thì dễ quyết định hơn", Khoa nói.

 

Còn Trần Thị Thuận, quê ở Vĩnh Phú đã quyết định thi vào ĐH Sư phạm TPHCM nhưng cũng chưa dám ghi hồ sơ ngay, vì e ngại năm nay có nhiều trường ra ngành mới, trật tự mã ngành có thể thay đổi.

 

Có mặt tại "Ngày hội Thông tin" của ĐH Hà Nội, em Nguyễn Thùy Linh, học sinh THPT chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) lo lắng: "Bọn em đã phải mượn quyển hướng dẫn của năm ngoái để xem. Tuy nhiên cũng chỉ là để tham khảo. Hồ sơ mua rồi nhưng chưa biết điền gì".

 

Để có thêm thông tin trước ngày làm hồ sơ dự thi, không ít thí sinh đã phải tham khảo cuốn "Tìm hiểu các trường ĐH qua các số liệu tuyển sinh" - NXB Thống kê và "Điểm trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ chính quy qua các năm 2003-2006" của NXB Lao Động.

 

Năm nay, Bộ GD&ĐT tiến hành đổi mới phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh. Theo Vụ phó Vụ ĐH & sau ĐH Ngô Kim Khôi, việc chậm phát hành cuốn "Những điều cần biết" là do khi hết hạn, nhiều trường vẫn chưa đăng ký về Bộ theo tiêu chí mới.

 

"Các thông tin về mã ngành, mã trường đủ, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chưa xong. Sớm nhất phải hết tuần này mới phát hành được cuốn sách này", ông Khôi cho biết thêm.

 

Theo Lương Nga - Tiến Dũng

Vnexpress