Tư vấn tuyển sinh:

Thí sinh dự thi ít, điểm chuẩn thấp?

(Dân trí) - Dự đoán điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của một số trường ĐH? 24 điểm có đỗ vào trường quân đội? Thang điểm chấm thi môn tiếng Anh? Thi CĐ xét tuyển NV vào ĐH? Thắc mắc về cách làm bài?...

Hỏi: Em thi khối D trường Đại học Công đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng. Em làm bài được khoảng từ 18 đến 18,5 điểm. Năm ngoái khoa này lấy 19 điểm. Liệu với số điểm như vậy em có thể trúng tuyển vào khoa này không? (lyvang_lonton@yahoo.com.vn)

* Trả lời:

Năm 2007 trường ĐH Công đoàn không mở thêm ngành mới. Ngành Tài chính - Ngân hàng của trường được mở vào năm 2006.

Năm 2006 điểm chuẩn khối D của ngành Tài chính - Ngân hàng là 19 điểm. So với năm 2006 thì ngành này năm nay sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn do đó có thể điểm chuẩn sẽ tăng. Theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn ngành này sẽ dao động từ 19-20 điểm.

Do đó, với việc em được từ 18-18,5 điểm thì cơ hội đỗ khá thấp.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Năm nay em dự thi vào một trường quân đội và được khoảng 24 điểm, năm 2006 điểm chuẩn vào trường là 20 thì liệu em có khả năng đỗ không? (keyofallmatter_vtc89@yahoo.com)

Do em không nói dự thi vào trường quân đội nào nên Ban tư vấn khó có thể dự đoán chuẩn xác. Tuy nhiên năm 2007 sẽ không có quá nhiều biến động về điểm chuẩn, khả năng điểm chuẩn tăng 4 điểm so với năm 2006 là quá khó xảy ra. Do đó em có thể tự tin rằng mình đã có tên trúng tuyển của trường.

Hỏi: Trong kì thi đại học khối A, em được khoảng 24 điểm, em dự thi vào ngành Tài chính-Ngân hàng thuộc khoa kinh tế thuộc ĐH Quốc gia HN. Vậy với số điểm này thì em có khả năng trúng tuyển? (nhoc_8989@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì mặc dù ngành Tài chính-Ngân hàng được nhiều thí sinh đầu đơn, tuy nhiên mặt bằng chất lượng thí sinh ĐKDT vào ngành này của Khoa kinh tế (ĐH Quốc gia HN) sẽ không quá cao. Do đó điểm chuẩn năm nay sẽ ít biến động. Dự đoán điểm chuẩn sẽ ở mức 20,5-22 điểm. Do đó với việc em được 24 điểm thì khả năng đỗ gần như là chắc chắn.

Hỏi: Em được biết môn Anh văn ở kì thi đại học khối D vừa rồi thì mỗi câu có một thang điểm khác nhau. Thế nhưng đáp án của Bộ giáo dục vẫn chưa đưa ra thang điểm chấm thi này. Vậy làm sao các thí sinh sẽ yên tâm với máy chấm trắc nghiệm mới này. Thí sinh cũng không biết mình được bao nhiêu điểm thì làm sao phúc khảo? (time_to_try_to_win@yahoo.com)

Bộ GD-ĐT đã công bố chính thức là thang điểm các môn thi trắc nghiệm là như nhau. Nghĩa là đối với môn Ngoại ngữ sẽ là 1,25 điểm/câu. Do đó em hãy tự chấm bài của mình theo đáp án của Bộ, nếu thấy chênh lệch thì có thể làm đơn xin phúc khảo.

Hỏi: Em là sinh viên năm cuối trường ĐH KHTN - ĐHQG liệu có được đăng kí học văn bằng 2 tại trường ĐH Kinh tế quốc dân không? Do em nghe được thông tin bây giờ chỉ cần là sinh viên năm cuối thì được phép học văn bằng 2 trường khác mà chưa cần phải tốt nghiệp để tiết kiệm được thời gian. (the_milky_way_007@yahoo.com)

Chưa có văn bản nào quy định sinh viên năm cuối được phép học văn bằng 2 ở trường khác. Theo quy định sinh viên đã tốt nghiệp ĐH mới được phép học văn bằng 2.

Hiện nay có một số trường tạo điều kiện cho sinh viên khá giỏi học năm cuối được phép học văn bằng 2. Tuy nhiên sinh viên phải học văn bằng 2 ngành của trường mình đào tạo.

Hỏi: Trong bài làm môn toán trong kì thi đại học vừa qua, trong bài tính thể tích của vật thể tròn xoay, em đã ghi nhầm công thức tính, không nhân với pi (3.14) nhưng vẫn tính đúng biểu thức tích phân. Vậy theo đáp án của bộ thì bài này em có được điểm không? Nếu có thì được bao nhiêu % số điểm của câu này? (trituan_qn@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn việc em đưa ra công thức sai tài các bước tiếp theo coi như cũng sai nốt. Do đó toàn bộ phần sau công thức tính thể tích  em không được chấm điểm.

Với bài tích phân này, nếu chấm nới em sẽ được 0,25 điểm, nếu chấm chặt em sẽ không có điểm.

Hỏi: Em thi cao đẳng theo đề thi của trường này ra, nếu em không đủ điểm nhưng em có điểm trên mức điểm sàn đại học . Vậy em có được quyền xét nguyện vọng 2 của các trường đại học không? (sunshine2521988@yahoo.com)

Kết quả thi CĐ chỉ có giá trị xét tuyển tại trường thí sinh ĐKDT, thí sinh không được phép sử dụng kết quả điểm thi này để xét tuyển NV vào trường ĐH hay CĐ khác.

Hỏi: Em đạt giải quốc gia năm 2007 và đã dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội, theo yêu cầu của trường thì không môn nào dưới 5 điểm thì mới được ưu tiên xét tuyển. Nhưng nếu em có môn dưới 5 điểm nhưng tổng điểm 3 môn vẫn trên điểm sàn thì em có được đăng kí nguyện vọng 2 vào ĐH khác mà vẫn được hưởng ưu tiên hay không? (dinhtuan_2086@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì quyền ưu tiên vẫn được đảm bảo khi em tham gia xét tuyển NV, tuy nhiên mức độ ưu tiên sẽ do từng trường đặt ra.

Để được hưởng quyền ưu tiên em có thể gửi bản xác nhận được giải của mình cùng với phiếu xét tuyển NV và nộp trực tiếp cho trường.

Hỏi: Em trai của em vừa rồi thi đại học, trong bài thi tự luận do sơ ý lên quên không ghi số báo danh phần chữ mà chỉ ghi số báo danh phần số thì liệu có được chấm thi như các bài bình thường không? và được chấm thi có bị thành lập hội đồng chấm thi chặt chẽ không?(hoabattu_2511@yahoo.com)

Những lỗi sai sót này sẽ được hội đồng tuyển sinh bổ sung và chấm bình thường. Phần này là phần nằm trong phách nên khi dọc phách sẽ không phát hiện sai sót này. Khâu hậu kiểm sẽ được kiểm tra ghi ghép phách.

Hỏi: Em thi được tổng là 23,5, với số điểm đó em có thê đỗ trương đại học Xây Dựng? (boy_boy_boy_819@yahoo.com)

Theo thông tin ban đầu thì kết quả thi của thí sinh năm nay thi vào trường ĐH Xây dựng tương đương với năm 2006 do đó có khả năng điểm chuẩn sẽ gần như năm 2006.

Năm 2006 điểm chuẩn của trường là 20 điểm khối A và 24,5 điểm khối V vị vậy điểm chuẩn năm 2007 sẽ dao động trong khoảng 19,5 đến 20,5 đối với khối A và 24,5-25 đối với khối V.

Với việc em được 23,5 điểm thì cơ hội đỗ là tương đối cao.

Hỏi: Em dự thi vào Học viện tài chính nhưng năm 2006 điểm chuẩn là 23,5 điểm. Liệu năm nay số lượng thí sinh dự thi giảm thì Học viện có hạ điểm chuẩn xuống không? (chimcanhcutpu@yahoo.com)

Ban tư vấn xin khẳng định lại, thí sinh dự thi ít không có nghĩa điểm chuẩn sẽ thấp. Nói cách khách tỷ lệ "chọi" không hề ảnh hưởng đến điểm chuẩn.

Theo Ban tư vấn điểm chuẩn năm nay của trường Học viện tài chính sẽ tương đương với năm 2006, có thể một số ngành sẽ có điểm chuẩn nhỉnh hơn một chút như ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007