Thí sinh đến sớm làm thủ tục dự thi đợt 1

(Dân trí) - Từ sáng sớm hôm nay 3/7, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 đợt 1 đã về các điểm trường làm thủ tục dự thi. Trước ngày thi, hầu hết các thí sinh được hỏi đều chia sẻ tâm trạng hồi hộp.

Đến sớm làm thủ tục dự thi đợt 1
các thí sinh xem sơ đồ tìm phòng thi trước buổi làm thủ tục dự thi tại điểm trưởng THCS Trưng Vương, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)

Tại điểm trường THCS Trưng Vương (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), nhiều thí sinh đến chờ đến giờ vào phòng làm thủ tục dự thi từ rất sớm. Thí sinh Nguyễn Thị Tính, từ Tam Kỳ (Quảng Nam) ra Đà Nẵng dự thi vào ĐH Bách khoa chia sẻ: “Năm nay là năm đầu em đi thi đại học. Lo lắm chị à. Bài vở em cũng học xong tàm tạm rồi, vì hầu như cả năm học 12, em tập trung luyện các môn thi đại học. Nhưng lo thì vẫn cứ lo”.

trước ngày thi, thí sinh Nguyễn Thị Tính không khỏi tâm trạng hồi hộp. (Ảnh: Khánh Hiền)
trước ngày thi, thí sinh Nguyễn Thị Tính không khỏi tâm trạng hồi hộp. (Ảnh: Khánh Hiền)

Bác Phước, phụ huynh  thí sinh Nguyễn Thị Tịnh từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng dự thi năm đầu tiên cũng hồi hộp: “Lo lắm chứ. Dù con bé ở nhà đi học năm nào cũng có giấy khen. Hai cha con từ ngoài đó vào đây, sợ lạ nước lạ cái nhưng cũng may mọi việc thuận lợi. Người ở đây cũng hiền. Hai cha con tự thuê chỗ trọ ngay gần trường thi, phí trọ chỉ có 50 nghìn/ngày thôi”.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Bình, trưởng điểm thi THCS Trưng Vương cho biết: Công tác chuẩn bị coi thi khá suôn sẻ. Chỉ có khó khăn trong năm nay đối với các giám thị  là việc phân biệt các loại máy ghi âm, ghi hình được và không được mang vào phòng thi trong trường hợp thí sinh có mang thiết bị vào phòng thi.

trước ngày thi, thí sinh Nguyễn Thị Tính không khỏi tâm trạng hồi hộp. (Ảnh: Khánh Hiền)
Các giám thị và thí sinh cùng kiểm tra thông tin trên giấy báo dự thi của thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Khánh Hiền)

Các giám thị đều được quán triệt tinh thần tuyệt đối nghiêm túc, kiểm soát kỹ các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi. Đồng thời, nhắc nhở thí sinh, nếu mang bất kỳ thiết bị nào không được phép mang vào phòng thi đều sẽ bị đình chỉ thi, dù thí sinh có sử dụng hay không sử dụng.
 
Sáng nay, thời tiết tại Cần Thơ nắng nhẹ tạo không khí thoải mái cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục trong tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Có mặt tại một số điểm thi trong nội ô quận Ninh Kiều, theo ghi nhận của PV Dân trí, do sợ bị kẹt xe nên thí sinh được người nhà đưa đến các điểm thi từ rất sớm.
Kiểm tra giấy tờ dự thi của thí sinh tại điểm thi THCS Chu Văn An, TP Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Giám thị kiểm tra giấy tờ dự thi của thí sinh tại điểm thi THCS Chu Văn An, TP Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Ngay sau giờ làm thủ tục, theo ghi nhận của PV Dân trí, có hàng trăm thí sinh đến Phòng Đào tạo của Trường ĐH Cần Thơ để chỉnh sữa sai sót trong giấy báo dự thi.
 
Độc giả xem thêm không khí buổi làm thủ tục thi ĐH đợt 1 ở cụm thi Cần Thơ tại đây.
 
Sáng nay 3/7, các thí sinh dự thi tại cụm thi Vinh (Nghệ An) đã đến các điểm thi để làm làm thủ tục dự thi đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ 2012. Mọi công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng cho thí sinh bước vào buổi thi sáng mai 4/7.

Tại điểm thi trường ĐH Vinh, nơi có số số lượng phòng thi lớn nhất với 108 phòng thi, mọi công tác từ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường cũng như hướng dẫn sơ đồ phòng thi… được tổ chức khá chu đáo với sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên. Ngoài điểm thi trường ĐH Vinh, một số điểm thi cũng có lượng thí sinh dự thi đông như trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Nghệ An, trường chuyên Phan Bội Châu, trường CĐ GTVT Miền Trung...

PGS.TS.NSƯT Đinh Xuân Khoa-Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Vinh cho biết: “Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trật tự, an toàn và đúng Quy chế theo quy định của Bộ GD-ĐT, chúng tôi đã phổ biến nội quy, quy chế đến tất cả cán bộ coi thi cũng như yêu cầu cán bộ coi thi phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho thí sinh; nhắc nhở các thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định. Một số sai sót trong thẻ dự thi của thí sinh như: tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, đối tượng ưu tiên cũng được các giám thị hướng dẫn kịp thời sửa chữa ngay trong buổi sáng nay.”

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi trường ĐH Vinh.
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi trường ĐH Vinh.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại điểm thi trường ĐH Vinh.
Do phòng thi tại trường ĐH Vinh nhiều nên các sĩ tử phải nhờ đến sự giúp đỡ của các tình nguyện viên.

Một số thí sinh quên giấy báo dự thi trong ngày làm thủ tục.
Một số thí sinh quên giấy báo dự thi trong ngày làm thủ tục.
 
Giám thị tại ĐH Vinh đối chiếu thông tin thí sinh dự thi. (Ảnh: Nguyễn Duy - Doãn Hòa)
Giám thị tại ĐH Vinh đối chiếu thông tin thí sinh dự thi. (Ảnh: Nguyễn Duy - Doãn Hòa)
 
Sáng nay 3/7, hơn 217.800 thí sinh thi vào 37 trường ĐH tại TPHCM làm thủ tục dự thi đợt 1. Lượng thí sinh đến làm thủ tục khá đông nên tại một số điểm thi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, thí sinh đến điều chỉnh giấy tờ cũng khá nhiều.
 
Mặc dù theo quy định 8g sáng mới tập trung nhưng tại các điểm thi thí sinh đã có mặt từ sớm. Tât cả các ngả đường đổ về trường ĐH Công nghiệp như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị... đều kẹt xe nghiêm trọng từ lúc 6 giờ sáng. Lối vào trường ĐH Công nghiệp đường Nguyễn Văn Bảo, dù lực lượng công an giao thông dẹp đường cùng đội ngũ tình nguyện viên rất đông nhưng không tránh được việc kẹt xe.
 
Kẹt xe nghiêm trọng tại HĐT ĐH Công nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam)
 

Nhiều thí sinh phải mất rất nhiều thời gian để vào được trường thi. Nhiều em đến làm thủ tục muộn cả giờ đồng hồ đều được giải quyết. Nhưng trước việc kẹt xe nghiêm trọng, nhiều phụ huynh và thí sinh tỏ ra lo lắng cho buổi thi ngày mai.

Giám thị kiểm tra hồ sơ thí sinh tại HĐT ĐH Công nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam)
Giám thị kiểm tra hồ sơ thí sinh tại HĐT ĐH Công nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam)
 
ĐH Công nghiệp có 6 điểm thi nhưng rất nhiều thí sinh thi ở những điểm thi khác lại nhẫm lẫn nên tập trung về điểm thi chính của trường. Đặc biệt, trong sáng nay phòng tuyển sinh của Hội đồng thi này làm việc liên tục để giải quyết các sai sót cho các thí sinh. Tuy nhiên, đa phần các sai sót này không nghiêm trọng như quên dán ảnh lên giấy dự thi, sai ngày tháng năm sinh, trường học... nên nhanh chóng được chỉnh sửa. Ngoài ra, cũng có khá nhiều thí sinh đến xin chuyển ngành học.
 
Độc giả xem thêm không khí buổi làm thủ tục thi ĐH đợt 1 ở cụm thi TPHCM tại đây.

Sáng nay, hơn 21 nghìn thí sinh thi ĐH đợt 1 tại Thái Nguyên đã đến 12 địa điểm thi của ĐH Thái Nguyên để làm thủ tục dự thi.

Tại địa điểm thi trường ĐH Y dược Thái Nguyên (gần đường vào bến xe Thái Nguyên, gần nút giao thông đường tròn Đồng Quang), công tác đảm bảo giao thông đã được các chiến sĩ công an và sinh viên tình nguyện triển khai khi chưa đến giờ cao điểm.

Các thí sinh tại
Các thí sinh tại Thái Nguyên xem số báo danh dự thi. (Ảnh: Thanh Luân)

Địa điểm thi trường CĐ Y tế Thái Nguyên, lực lượng sinh viên tình nguyện đã phải hoạt động hết mình để hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh vào địa điểm thi. Đảm bảo an toàn giao thông.

Còn tại ba địa điểm thi trường ĐH CNTT & TT Thái Nguyên, ĐH Khoa học, trường THPT Vùng Cao Việt Bắc. Đây là nơi có số thí sinh dự thi đông, cùng nằm trên tuyến đường vào nhà máy Z115. Do vậy việc đảm bảo giao thông, hướng dẫn thí sinh ở đây đã được đặt lên hàng đầu. Số lượng sinh viên tình nguyện và lực lượng an ninh ở đây lên tới 60 người.

Em Nguyễn Hoàng Vương, quê Thái Nguyên, thi tại điểm thi trường ĐH CNTT & TT Thái Nguyên cho biết: “Em đến đây lúc 7 giờ, và được các anh chị sinh viên hướng dẫn vào phòng thi, lát nữa làm thủ tục xong em mới tìm phòng trọ”.

Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế. (Ảnh: Thanh Luân)
Thí sinh nghe giám thị phổ biến quy chế. (Ảnh: Thanh Luân)

Một số thí sinh tại điểm thi trường THPT Vùng cao Việt Bắc quên mang giấy báo dự thi hoặc làm mất giấy báo dự thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Các thí sinh này đã được các giám thị tạo điều kiện giúp đỡ để các em làm thủ tục.

Nhóm PV