Thi lớp 10 tại Ninh Bình: Đề Lý khó, khả năng phân loại cao

(Dân trí) - Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011 tại Ninh Bình đã kết thúc an toàn, nghiêm túc. Trong buổi thi môn Vật lý, nhiều thí sinh không làm được bài vì đề thi khó. Theo nhận định chung, đề Vật lý có khả năng phân loại học sinh rất cao.

Sáng nay, các thí sinh thi vào lớp 10 THPT tại Ninh Bình tiếp tục thi môn Lý trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2011. Ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối, một số thí sinh đã bật khóc khi rời phòng thi vì không làm được bài.

Theo nhận xét chung của nhiều thí sinh thì đề thi môn Vật lý năm nay khó, nhiều thí sinh không làm được bài. Nhận định chung của các giáo viên, phụ huynh và các thí sinh thì đề thi môn Vật lý có khả năng phân loại học sinh rất cao, những học sinh có học lực khá cũng chỉ làm được khoảng 70-80%, còn thí sinh có học lực trung bình khá chỉ làm được khoảng 30-40%.

Thi lớp 10 tại Ninh Bình: Đề Lý khó, khả năng phân loại cao    - 1
Thí sinh trao đổi đề thi sau buổi thi môn Vật lý.

Chị Hương, phụ huynh của một thí sinh cho biết: "Sau khi kết thúc buổi thi, không như buổi thi môn Toán và môn Ngữ văn nhiều cháu ra còn tươi cười vì làm được bài, buổi thi sáng nay nhiều cháu ra khỏi phòng thi còn bật khóc, hỏi qua mới biết các cháu đó không làm được bài".

Thí sinh Nguyễn Thị Nhung nhận định: “Đề thi Lý năm nay khó quá, em thấy nhiều bạn cùng phòng không làm được bài, thậm chí có một vài bạn còn nộp giấy trắng. Em làm bài cũng không được”.

Trong buổi thi môn Lý sáng nay, có thêm 5 thí sinh vắng thi, không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Theo đánh giá chung, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Ninh Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc. Mặc dù thời tiết tại Ninh Bình những ngày qua nắng nóng nên cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của các thí sinh.

Duy Tuyên - Hà Bình