TPHCM:

Thi hùng biện tiếng Anh về văn hóa giao thông

(Dân trí) - Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho HS, Sở GD - ĐT TPHCM tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề “HS TPHCM với văn hóa giao thông”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, cuộc thi đảm bảo được yêu cầu phát triển khả năng hùng biện, giúp học sinh (HS) tăng cường kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, học tập và nghiên cứu bằng tiếng Anh. Đồng thời, hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”, qua cuộc thi nâng cao nhận thức và ý thức về văn hóa giao thông cho HS.

Thi hùng biện tiếng Anh về văn hóa giao thông
HS Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1, TPHCM) trong giờ học tiếng Anh.

Thí sinh dự thi phải là HS của một trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học viên của một cơ sở dạy ngoại ngữ do Sở GD-ĐT TPHCM quản lý. Người đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh không được dự thi.

Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 thí sinh tham dự cuộc thi theo các nhóm tuổi từ 6 đến 12, từ 13 đến 17 và từ 18 tuổi trở lên. Các thí sinh sẽ trải các vòng thi sơ tuyển (thi viết), vòng bán kết (thi vấn đáp) để chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất cho mỗi nhóm tuổi vào vòng chung kết.

Vòng thi chung kết sẽ diễn ra vào tối 19/5, nằm trong khuôn khổ hoạt động Ngày Giáo dục phát triển TPHCM năm 2012. Thí sinh giành giải nhất mỗi nhóm tuổi sẽ nhận được giải thưởng là 20 triệu đồng tiền mặt và một khóa học miễn phí 1 năm tại cơ sở Ngoại ngữ Viện Ngôn ngữ Quốc tế Ila.

Hoài Nam