Thêm trường đại học tư được đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

(Dân trí) - Sáng nay 18/4, Bộ GD-ĐT đã trao quyết định cho phép Trường ĐH Công nghệ TPHCM đào tạo trình độ tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Đây là trường ĐH ngoài công lập thứ hai ở TPHCM được phép đào tạo ngành này ở trình độ tiến sĩ.

Thêm trường đại học tư được đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận thay mặt trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Trường ĐH Công nghệ TPHCM.

Như vậy, đối với trình độ tiến sĩ, Trường ĐH Công nghệ TPHCM được phép đào tạo hai ngành là kỹ thuật điện và quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, trường cũng đang đào tạo bảy ngành bậc thạc sĩ và 27 ngành bậc ĐH. Trước đó, vào đầu năm nay Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng được phép đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

Cũng trong ngày hôm nay, trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể nhà trường. Bên cạnh đó, trường cũng được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1995-2015.

UBND TPHCM tặng Cờ truyền thống cho tập thể nhà trường vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm; trao Huy hiệu 20 năm cho bốn nhà giáo tiêu biểu của trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng trao tặng giấy khen cho ba tập thể và sáu cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham dự lễ kỷ niệm, GS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong suốt quá trình 20 năm qua. “Trường đã có nhiều thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là một minh chứng thể hiện sự đúng đắn của chủ trương xã hội hóa giáo dục”, Bộ trưởng phát biểu.

Lê Phương