Thêm nhiều hạt mầm xanh được vun đắp

Quỹ học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam 2009 - 2010.

Ngày 12/6/2010, 60 HS tiểu học (TH) đại diện cho hơn 6.000 em học sinh đến từ các vùng miền trên cả nước sẽ tập trung về TPHCM cho buổi Lễ trao học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam niên học 2009 - 2010.

Tài năng hé lộ từ những năm học đầu đời

Trong quá trình đi cùng đoàn tham quan với đoàn học sinh về TPHCM nhận học bổng năm học 2009 - 2010 này, Tôi đã được gặp gỡ với các em để hiểu về thành tích học tập của các em hơn, chúng tôi đã tìm ra được một số trường hợp thú vị. Đó là em Nguyễn Cao Hoàng Duy - lớp 1 Trường TH Lý Tự Trọng, TP Tân An, được rất nhiều người chú ý bởi vẻ lém lỉnh, dễ thương. Em chia sẻ: “Chính giải thưởng đầu đời là giải nhất kỳ thi giải toán trên Internet do Bộ GD-ĐT tổ chức đã giúp con đến với học bổng này”. Bắt đầu làm quen với máy tính từ đầu năm lớp 1, đến nay Duy đã sử dụng thành thạo máy tính để học tiếng Anh, giải Toán. Có lẽ cả em Duy và gia đình cũng không thể ngờ việc thông thạo vi tính từ rất sớm đã giúp em được Quỹ học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam phát hiện và động viên. Từ nay, tài năng của Duy chắc chắn sẽ được vun đắp và ngày càng phát triển”.
 
Thêm nhiều hạt mầm xanh được vun đắp - 1
Các em tập hát bài Ươm mầm tài năng.

Tinh thần vượt khó học giỏi

Không chỉ phát hiện những gương mặt tài năng, Quỹ học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam còn tìm đến những tấm gương vượt khó học giỏi, ý chí vươn lên của các em HS tiểu học. Không như các bạn đồng trang lứa ở thành thị, các em học sinh vùng sâu vùng xa học tập trong tình trạng thiếu thốn bộn bề. Như trường hợp của em Nguyễn Huy Hoàng - HS lớp 4 Trường TH Đức Xuân, Bắc Kạn. Hàng ngày, em phải dậy thật sớm, đi bộ hàng mấy cây số để đến trường kịp giờ vào lớp. Cuối tuần, em dành thời gian giúp đỡ ba mẹ kiếm sống. Khó khăn là thế nhưng Hoàng học cực kỳ xuất sắc, đạt danh hiệu HS giỏi 4 năm liền và năm vừa qua em còn “rinh” thêm giải thưởng HS giỏi Toán cấp tỉnh.

Bà Triệu Thị Hương - đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn đã chia sẻ: “Từ khi Quỹ học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam được thành lập, năm học nào HS tỉnh Bắc Kạn cũng được hỗ trợ rất nhiều những phần thưởng để giúp các em vượt khó, có điều kiện được tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong việc học tập. Tôi hi vọng Quỹ học bổng luôn được duy trì theo các niên học và ngày càng được nâng cao để đến được nhiều hơn các em học sinh luôn có ý chí vươn lên nhưng chưa đủ điều kiện cắp sách đến trường”.
 
Thêm nhiều hạt mầm xanh được vun đắp - 2
Tập thể đoàn học sinh tại Dinh Thống Nhất.

Quỹ học bổng Vinamilk - Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam là một chương trình thường niên do Bộ Giáo dục - Đào tạo khởi xướng từ niên học 2003-2004 với sự tài trợ duy nhất từ Công ty sữa Việt Nam. Năm nay, Để được nhận học bổng là các em học sinh tiểu học phải đạt một trong các tiêu chí do Bộ Giáo dục - Đào tạo đề ra: Học sinh giỏi, có thành tích học tập xuất sắc; Học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; Học sinh khuyết tật, học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên và đạt thành tích học tập tốt; Học sinh có những thành tích đặc biệt, xứng đáng là tấm gương cho các bạn noi theo. Theo đó, sẽ có 1.000 suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng cho 1.000 em học sinh đạt được các giải thưởng cấp tỉnh-thành phố-quốc gia và khu vực trong các lĩnh vực học tập, văn-thể-mỹ. 5.000 suất học bổng còn lại là quà tặng của Vinamilk cho các em đạt các giải thưởng cấp trường. Bên cạnh việc nhận học bổng, các em học sinh tiểu học còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị và bổ ích khác như: tham quan Bến Nhà Rồng, văn phòng Bộ Giáo dục Đào tạo hay Dinh Độc Lập…

Bên cạnh sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Quỹ học bổng này, Vinamilk còn chung tay vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước bằng các hoạt của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam, cuộc thi âm nhạc Đồ Rê Mí, trường bóng đá Vinamilk Arsenal và nhiều hoạt động khác.

Quỳnh Như