Thêm một thủ khoa đạt 30 điểm

(Dân trí) - Chiều nay, Trường ĐH Y dược TPHCM đã công bố điểm thi của 17.919 thí sinh dự thi vào 13 ngành của trường. Với 1.300 chỉ tiêu thì có đến 3.161 thí sinh đạt điểm từ 21 trở lên. Đặc biệt, điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng.

Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Huỳnh Xuân Lộc (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM), số báo danh 7976, thi vào ngành Dược sĩ đại học, đạt tổng điểm ba môn thi là 30 điểm (đã được làm tròn). Ngoài ra, năm nay toàn trường còn có 10 thí sinh đạt 29,5 điểm. 

 

Năm 2007, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Dược sĩ đại học (với chuẩn là 27,5 điểm). Với 300 chỉ tiêu của năm nay, ngành này mới chỉ có 86 thí sinh đạt được.

 

Tại ngành Bác sĩ đa khoa, so với mức điểm chuẩn năm ngoái (27 điểm) thì cũng mới chỉ có 179 thí sinh đạt mức điểm này trong 420 chỉ tiêu của năm nay. Nếu lấy từ 25,5 điểm trở lên thì có tới 400 thí sinh đạt được.

 

Cùng mức điểm chuẩn 27 của năm 2007 thì ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt mới chỉ có 31 thí sinh đạt được trong 100 chỉ tiêu của năm nay.

 

Ngành Điều dưỡng năm 2007 có mức điểm chuẩn là 22,5. Nếu lấy bằng mức điểm chuẩn này thì có tới 55 thí sinh đạt được, trong khi đó ngành này chỉ tuyển có 50. Như vậy, có thể mức điểm chuẩn của ngành này sẽ tăng đôi chút.

 

Cũng mức chuẩn này, ngành Kỹ thuật hình ảnh, chỉ tiêu là 20 mà có tới 40 thí sinh đạt được. Ngành này thì dự báo điểm chuẩn cũng sẽ tăng, mức điểm chuẩn sẽ vào khoảng 24,5 điểm.

 

Với 20 chỉ tiêu, ngành Vật lý trị liệu có 14 thí sinh đạt 24 điểm trở lên, trong khi đó điểm chuẩn của ngành này năm 2007 là 21.

 

Ngành Gây mê hồi sức với 30 chỉ tiêu thì có tới 50 thí sinh đạt được mức điểm chuẩn năm ngoái là 22. Ngành này năm nay nếu tình từ mức 23 điểm trở lên thì có 26 thí sinh đạt. 

 

Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái (19 điểm) là ngành Y tế công cộng, năm nay với 60 chỉ tiêu thì có đến 111 thí sinh đạt mức chuẩn; 51 thí sinh đạt 21 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn của ngành này cũng sẽ tăng.

 

Còn ngành Bác sĩ y học dự phòng mới tuyển sinh năm nay thì với 50 chỉ tiêu, ngành này có 48 TS đạt 20,5 điểm trở lên, trong đó điểm trên 21 có 36 thí sinh đạt được.

 

Riêng ngành Bác sỹ Y học cổ truyền có thể điểm chuẩn sẽ giảm vì với mức điểm 22,5 thì ngành này mới có 97 thí sinh đạt được, trong khi đó chỉ tiêu của ngành này là 140.

 

Đoàn Quý