Thêm 1 tỉnh có trên 4.000 bài thi bị điểm liệt

Kết quả kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học vừa được Quảng Nam công bố đã đặt ra cho ngành giáo dục địa phương câu hỏi lớn về thực chất chất lượng giảng dạy, khi lần đầu tiên tỉnh này có đến 4.264 bài thi môn Toán, Văn bị điểm 0.

Trong đó có 3.700 bài thi môn Toán, chiếm tỷ lệ 12,71%.  

 

Số lượng bài thi dưới 2 điểm cũng khá cao, tổng cộng 17.362 bài thi hai môn Toán, Văn. Điều đáng lo ngại, theo thống kê của Sở GD-ĐT, số bài thi dưới 5 điểm chiếm số lượng lớn với 24.093 bài thi môn Toán (83%), 18.202 bài môn Văn (63%).

 

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tấn Thắng, mặc dù đề thi năm nay bám sát chương trình, không đánh đố học sinh, chỉ có 15-20% câu hỏi nâng cao để phân loại học sinh... nhưng kết quả tuyển sinh quá thấp.

 

Lý giải nguyên nhân có đến hơn 4.200 bài thi 0 điểm, ông Thắng cho rằng không loại trừ khả năng do lần đầu tiên Quảng Nam áp dụng hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển đối với hệ công lập, trong khi đó hệ ngoài công lập (bán công) chỉ xét tuyển và không phụ thuộc vào kết quả bài thi vào hệ công lập trước đó. Vì thế, rất nhiều thí sinh đã “chấp nhận” bỏ giấy trắng (chịu 0 điểm) khi không làm được bài.

 

Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Quảng Ninh cũng có đến hơn 4.000 học sinh thi bị điểm liệt.

 

Theo Hứa Xuyên Huỳnh
Thanh Niên